Tăng cường phòng cháy tại lễ Khai ấn Đền Trần

BTC lễ hội tăng cường các công tác đảm bảo an ninh, an toàn về phòng chống cháy nổ khi hàng trăm nghìn người dự lễ khai ấn Đền Trần.
Lễ hội Khai ấn và phát ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) sẽ chính thức diễn ra trong vài ngày tới, với lượng khách hành hương dự kiến lên tới hàng trăm nghìn người.

Để lễ hội diễn ra an toàn, Ban tổ chức lễ hội và các ngành chức năng đã và đang tăng cường các công tác đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PC66), Công an tỉnh Nam Định cho biết, một lượng rất lớn du khách trong và ngoài tỉnh sẽ đến tham quan và lễ tại Đền Trần trong dịp Lễ hội Khai ấn Xuân Quý Tỵ 2013, do đó công tác quản lý việc dùng điện, thắp nhang và đốt vàng mã sẽ được siết chặt hơn nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

PC66 Công an tỉnh Nam Định đã cử các tổ công tác đến Đền Trần-Chùa Tháp để kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Hiện có 30 bình chữa cháy xách tay và 40 xô lấy nước đã được bố trí tại các nơi dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy trong khuôn viên Đền Trần. Ngoài ra, Đền Trần cũng được trang bị một máy bơm chữa cháy chuyên dụng vận hành bằng xăng (có công suất 7,5kw). Hệ thống điện của khu nhà kho chứa hương nến của Đền đã được ngắt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng PC66 cũng sẽ bố trí một xe chữa cháy chuyên dụng ngay trước cổng Đền Trần, cùng với một đội gồm 16 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn thường trực 24/24 giờ, từ 18 giờ ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) cho đến hết thời gian lễ hội.

Ông Trần Huy Chiến, Tổ trưởng Tổ Từ Đền Trần, cho biết để công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả, nhà Đền cũng tăng cường công tác tuyên truyền đối với khách hành hương, nhằm hạn chế tối đa việc đốt nhang. Khách hành hương vào lễ tại Đền chỉ thắp nhang tại ba lư hương ngoài sân của các đền Trùng Hoa, đền Thiên Trường và đền Cố Trạch, tránh tình trạng đốt và thắp nhang ồ ạt bên trong đền như nhiều năm trước.

Lễ hội khai ấn Đền Trần được tổ chức vào dịp đầu Xuân mới hàng năm, là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (hương Tức Mạc xưa), cầu mong cho thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn Đền Trần "Tích Phúc Vô Cương," mọi người bước sang năm mới mạnh khỏe, lao động sản xuất hăng say, học tập, công tác tốt.

Lễ hội không chỉ mang yếu tố tâm linh, giá trị văn hóa truyền thống, mà còn mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Nhân dân và khách thập phương được dịp bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của vương triều Trần./.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục