Tăng cường phúc lợi cho người di cư do thiên tai

Đại diện các nước ASEAN và nhiều tổ chức đều nhất trí tăng cường phúc lợi xã hội cho nhóm di cư do thiên tai và biến đổi khí hậu.
Đại diện các nước thành viên ASEAN và nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đều nhất trí tăng cường phúc lợi xã hội cho nhóm di cư do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo “Phúc lợi xã hội đối với nhóm di cư do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm của các nước ASEAN," các đại biểu cho biết, một trong những nguyên nhân tạo ra các đợt di cư trong lịch sử và hiện tại cũng là do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thực tế cho thấy các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là khu vực dễ bị tổn thương nhất trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh tế, làm tê liệt cơ sở hạ tầng, giảm thiểu nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà còn tạo ra những tổn thất, thiệt hại về tinh thần đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật.

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN trong việc xây dựng chính sách và cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và bài học trong việc thực hiện chính sách và các chương trình thúc đẩy, tăng cường phúc lợi xã hội đối với nhóm di cư do tác động của biến đổi khí hậu...

Tuyên bố chung
về ứng phó với biến đổi khí hậu đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua từ tháng 4/2010.

Với cương vị là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), Việt Nam đã đề xuất nội dung ứng phó với các thách thức toàn cầu (như thiên tai, biến đổi khí hậu, thảm họa, dịch bệnh…) là một trong những ưu tiên của ASCC. Kế hoạch tổng thể của ASCC cũng đề ra các hoạt động nhằm tăng cường phúc lợi và bảo vệ những nhóm yếu thế bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Hội thảo do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan Cao Ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tổ chức chiều 20/7, tại Hà Nội.

Hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và một số nước ASEAN đã dự họp./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục