Tăng hợp tác năng lượng giữa các nước Vùng Vịnh và Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm của bộ trưởng các nước vùng Vịnh, nhưng dự kiến các bên sẽ thảo luận khả năng tăng cường quan hệ năng lượng với Bắc Kinh.
Tăng hợp tác năng lượng giữa các nước Vùng Vịnh và Trung Quốc ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, ngoại trưởng các quốc gia giàu dầu mỏ ở Vùng Vịnh đã tới Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình hỗn loạn ở nước láng giềng Kazakhstan làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng của Trung Quốc, nước lâu nay đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp năng lượng của Kazakhstan.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các quan chức từ Saudi Arabia, Kuwait, Oman và Bahrain cũng như Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Nayef bin Falah al-Hajrah, thăm Trung Quốc từ ngày 10-14/1.

[Chuyên gia nhận định giá dầu sẽ không đạt các mức của năm 2021]

Chuyến thăm này được thực hiện sau một loạt hoạt động ngoại giao của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong đó có chuyến công du châu Phi cũng như chuyến thăm Maldives và Sri Lanka.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm của bộ trưởng các nước vùng Vịnh, nhưng dự kiến các bên sẽ thảo luận khả năng tăng cường quan hệ năng lượng với Bắc Kinh.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia Vùng Vịnh, với việc năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với khu vực này vào năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục