Tăng trưởng kinh tế của Campuchia đạt 7% trong 2013

Bất chấp những rối ren về chính trị, nền kinh tế nước này đã đạt tăng trưởng 7% trong năm 2013.

Ngân hàng Trung ương Campuchia ngày 21/1 cho biết bất chấp những rối ren về chính trị, nền kinh tế nước này đã đạt tăng trưởng 7% trong năm 2013.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn mức tăng 7,3% của năm 2012.

Về đầu tư, trong năm 2013, Campuchia thu hút được tổng cộng 4,9 tỷ USD cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài, tăng 69% so với năm 2012, trong đó lĩnh vực xây dựng thu hút được gần 2,5 tỷ USD, tăng 27% và khu vực du lịch thu hút được hơn 3 triệu USD, tăng 18%.

Về lạm phát, Campuchia đã hoàn thành mục tiêu đặt ra khi duy trì được sự ổn định về giá cả, với tỷ lệ lạm phát trong cả năm 2013 chỉ ở mức khoảng 4%, thuộc một trong những mức thấp nhất ở khu vực.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Campuchia cũng cho hay, tổng giá trị xuất nhập khẩu trong năm 2013 đạt gần 16 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2012, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 7 tỷ USD, tăng 26%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 9 tỷ USD, tăng 14%.

Các đối tác thương mại quan trọng của Campuchia bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Trong đó, bạn hàng nhập khẩu lớn nhất của Campuchia là Mỹ với các mặt hàng giày da, may mặc, đạt kim ngạch trên 2,5 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Campuchia là đồ may mặc, sản phẩm nông nghiệp, cao su thô, thủy sản, trong khi mặt hàng nhập khẩu chính là nhiên liệu, nguyên phụ liệu công nghiệp may, hàng tiêu dùng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm

Giá gạo tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng trong tuần này, trong đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua, và giá gạo Việt Nam tăng tuần thứ ba liên tiếp.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.