Tăng trưởng kinh tế năm tới của GCC sẽ đạt 4,4%

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của 6 quốc gia thuộc GCC sẽ đạt 4,4% trong năm 2014, cao hơn so với dự báo trước đó.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất, sẽ đạt 4,4% trong năm 2014, cao hơn so với dự báo trước đó.

Trong cuộc họp với các Bộ trưởng Tài chính của các nước thành viên GCC được tổ chức tại Riyadh, Phó Tổng Giám đốc IMF, Nemat Shafik, nói rằng kinh tế của GCC sẽ tăng trưởng ở mức 3,7% trong năm 2013.

Với mức tăng trưởng dự kiến trên, GCC vẫn tiếp tục giữ vị trí là một trong những khối có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng nhất thế giới.

Hồi tháng Năm vừa qua IMF đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế của khu vực Trung Đông và Bắc Phi, trong đó dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên GCC sẽ ở mức 3,7% năm 2013 và 3,78% năm 2014./.

N. L (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục