Tạo điều kiện để các nhà khoa học nữ phát huy tài năng

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tham mưu với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ.
Tạo điều kiện để các nhà khoa học nữ phát huy tài năng ảnh 1PSG, TS Nguyễn Thị Bích Thủy - người được nhận giải thưởng Kovalevskaia kiểm tra các mẫu sơn tại phòng nghiên cứu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2013.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Kovalevskaia; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ông Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vì những đóng góp to lớn trong thời gian qua.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến to lớn, góp phần tạo dựng và tô điểm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, bất khất, trung hậu, đảm đang của lớp lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam. Các bà, các mẹ, các chị xứng đáng là những công dân có trách nhiệm của đất nước; là người mẹ, người thầy đầu tiên trong mỗi gia đình; là người trao quyền và giữ dòng chảy của văn hóa Việt Nam sống mãi.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh trong sự nghiệp phát triển của đất nước, không thể không thể kể đến đóng góp của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam. Những thành quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn của các nhà khoa học nữ có giá trị kinh tế cao và có tính nhân văn sâu sắc, đồng thời góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Các chị không chỉ tiêu biểu cho trí tuệ và niềm đam mê khoa học mà còn tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang."

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng anh hùng, các nhà khoa học nữ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới; chủ động tự tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các chị phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo để có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường, truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học tới thế hệ trẻ. Các nhà khoa học nữ cần tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao thể lực, trí tuệ cho con người Việt Nam.

Từ thông điệp toàn cầu của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay “Bình đẳng cho phụ nữ là sự tiến bộ cho mọi người,” ông Lê Hồng Anh khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục chăm lo, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo nhiều hơn nữa của phụ nữ Việt Nam; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy và bộ máy quản lý Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cần quan tâm chăm lo thực hiện tốt các nhiệm vụ vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục phát huy tốt nội lực, nâng cao tính sáng tạo của tổ chức Hội, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác, chỉ đạo điều hành và quản lý trong hệ thống Hội.

Các cấp Hội khắc phục biểu hiện hình thức, củng cố nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực của các tổ chức Hội cơ sở nhằm thu hút, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ. Các cấp Hội phát huy hơn hơn nữa vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ, tham mưu với Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ nghiên cứu khoa học nói riêng phát huy tài năng, trí tuệ, tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết là giải thưởng mang tên nhà toán học Nga lỗi lạc thế kỷ 19 - Phia Kovalevskaia, giải thưởng Kovalevskaia đã góp phần động viên các nhà khoa học nữ của Việt Nam phấn đấu có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị kinh tế-xã hội được ứng dụng trong thực tế, tăng thêm uy tín hoạt động khoa học của phụ nữ Việt Nam trên thế giới.

Sau 29 năm, giải thưởng Kovalevskaia đã trở thành một giải thưởng có uy tín lớn trong giới khoa học Việt Nam. Giải đã được trao cho 41 cá nhân và 16 tập thể các nhà khoa học nữ xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng. Nhiều công trình khoa học của các chị được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại những lợi ích đáng kể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển đi lên của đất nước.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Kovalevskaia đã trao giải thưởng năm 2013 tặng hai nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn. Đó là phó giáo sư-tiến sỹ Lê Thị Luân, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vắcxin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) và phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên Giám đốc Viện chuyên ngành Vật liệu xây dựng và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải).

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen cho 16 nữ tiến sỹ đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ trong năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục