EVN kinh doanh có lãi

Tập đoàn điện lực VN kinh doanh có lãi năm 2012

Theo Phó Tổng Giám đốc EVN Đinh Quang Tri, năm nay, toàn bộ khâu phát điện sẽ chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường.
Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chiều 11/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định ở những thời điểm khó khăn nhất, ngành điện luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
 
Năm 2012 là năm EVN sản xuất kinh doanh có lãi và giảm được lỗ lũy kế, đồng thời tăng niềm tin cho các nhà tài trợ trong việc giải quyết vốn cho ngành. Việc đưa hàng loạt các công trình điện vào vận hành với tổng số vốn đầu tư trên 71.000 tỷ đồng là một cố gắng lớn của tập đoàn trong năm. Đây cũng là năm đầu tiên hệ thống điện có công suất dự phòng và đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào hoạt động, tạo sự minh bạch, cạnh tranh hơn giữa các nhà máy điện.
 
Theo Phó Thủ tướng, việc chỉ ra những tồn tại của mình sẽ giúp EVN có những giải pháp khắc phục và xử lý một cách khẩn trương, quyết liệt. Đó là nâng cao chất lượng điện, hạn chế cắt điện. Bên cạnh đó, phải tập trung nâng cao công tác kỷ cương, kỷ luật trong sản xuất, quản lý, vận hành, là tiền đề tập đoàn thực hiện tốt việc quản lý dự án điện hạt nhân sau này đồng thời xây dựng phương pháp quản lý mới để nâng cao trình độ quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2013, EVN cần tập trung cho việc xả nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; huy động và giải ngân được 106.000 tỷ đồng cho đầu tư.
 
Phó Thủ tướng lưu ý tập đoàn cần chú trọng công tác quyết toán, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật; đặc biệt lưu ý đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân đồng thời tiếp tục quan tâm xử lý việc ảnh hưởng của động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2, có chú trọng đến công tác tuyên truyền.
 
Đối với ba Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3 (GENCO) được thành lập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương và tập đoàn thường xuyên giao ban với các GENCO để sớm xử lý những vướng mắc và bất cập; đặc biệt theo dõi sát sự vận hành của thị trường điện để có điều chỉnh phù hợp.
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN phải quan tâm hơn đến phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo năng lượng cho tương lai. "Trong các kế hoạch phát triển của ngành và tập đoàn, cần tính đến yếu tố biến đổi khí hậu", Phó Thủ tướng nói.
 
Tại hội nghị, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN nhận định năm 2013, với khả năng phục hồi trở lại của các ngành sản xuất công nghiệp, nhu cầu điện trong năm có thể tăng cao hơn so với năm 2012.
 
Năm 2012 có thể nói là một năm đầy khó khăn không chỉ đối với nền kinh tế mà còn đối với riêng ngành điện. Tuy nhiên, EVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện với sản lượng 54,4 tỷ kWh, vượt kế hoạch gần 3,6 tỷ kWh; trong đó, khai thác thủy điện vượt 5,5 tỷ kWh và giảm sản lượng điện phát bằng dầu được 125 triệu kWh. Hệ thống điện quốc gia vận hành đạt hiệu quả cao.
 
Cuối năm 2012, có trên 19,8 triệu khách hàng trong cả nước sử dụng điện, tăng 1,08 triệu khách hàng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ sử dụng điện cả nước đạt mức 97,5%. Với kết quả tăng trưởng điện thương phẩm nội địa tăng 11,3%, tăng trưởng GDP là 5,03%, hệ số đàn hồi điện/GDP năm 2012 đạt 2,25. Nhờ vậy, năm 2012, EVN sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và giảm lỗ lũy kế các năm trước được 3.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn đã cam kết thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm chi phí với tổng giá trị 1.846 tỷ đồng.
 
Cũng trong năm qua, tập đoàn đã bán điện cho trên 2,9 triệu hộ dân thuộc đối tượng nghèo và hộ thu nhập thấp theo đúng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính phủ. Các Tổng Công ty Điện lực tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn ở 218 xã, cấp điện mới cho trên 69.000 hộ nghèo ở nông thôn, hàng trăm thôn, bản, phum sóc vùng sâu, vùng xa được mua trực tiếp giá điện của Chính phủ.
 
Theo đánh giá của EVN, năm nay, một số yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của tập đoàn như mức nước tích được ở các hồ thủy điện ngay từ cuối năm 2012 thiếu hụt so với mức nước dâng bình thường, tương đương 1,43 tỷ kWh điện. Trong khi đó, tình hình khô hạn ở miền Trung và Tây Nguyên đã xuất hiện từ các tháng cuối năm trước và có khả năng trầm trọng hơn trong năm 2013. Bên cạnh đó, ở khu vực miền Nam, có khả năng thiếu khí cho phát điện vào các tháng Bảy và Chín.
 
Dự kiến EVN sẽ phải huy động từ 1,8 đến 2,4 tỷ kWh chạy dầu để đảm bảo điện cho khu vực này. Ngoài ra, việc điều chỉnh tăng giá bán than, dầu cho phát điện; biến động lớn trong cơ cấu các nguồn điện huy động trong điều kiện thị trường phát điện cạnh tranh… cũng là những yếu tố gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.
 
Ông Đinh Quang Tri cho biết, điểm nổi bật trong năm 2013 là toàn bộ khâu phát điện chuyển sang hoạt động trong cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh. Vì vậy, vấn đề điều hành tối ưu hệ thống điện, giảm chi phí khâu phát điện sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây.
 
Trên cơ sở tính toán cung cầu điện, EVN khẳng định hệ thống điện vẫn đủ năng lực cung cấp cho nền kinh tế và đời sống nếu như không xuất hiện các tình huống bất thường về thủy văn và sự cố các nguồn điện lớn. Tuy nhiên, hệ thống truyền tải điện Bắc Nam và hệ thống điện miền Nam sẽ vận hành rất căng thẳng; trong đó, ở miền Nam tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung-cầu một số thời điểm trong năm.
 
Để đảm bảo kế hoạch sản xuất và mua ngoài năm nay trên 130,5 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2012; trong đó điện sản xuất của EVN là 26,23 tỷ kWh và điện mua là 104,3 tỷ kWh, đồng thời sẵn sàng đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn, ngay từ cuối năm trước, EVN đã bổ sung vào hệ thống điện thêm 2.300 MW công suất các nguồn điện.

Trong năm nay có khả năng bổ sung thêm gần 3.000 MW từ các dự án điện mới. Bên cạnh đó, đưa vào vận hành nhiều công trình lưới truyền tải và phân phối điện; trong đó có các dự án tăng cường truyền tải Bắc-Nam và chống quá tải một số khu vực trọng điểm, đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam.
 
Với vai trò đầu não điều hành hệ thống điện, EVN yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thường xuyên theo dõi cập nhật các yếu tố về sản xuất điện, lưới điện truyền tải và phân phối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện, với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) và các Tổng Công ty Điện lực để vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục