Tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Samudra Paheredar của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Đà Nẵng bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10/2014.
Tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng ảnh 1Tàu Samudra Paheredar của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. (Nguồn: safety4sea.com)

Tàu Samudra Paheredar của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 122 sỹ quan, thủy thủ đoàn do Đại tá Sanatan Jena chỉ huy đã cập cảng Đà Nẵng bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10/2014.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, sỹ quan và thủy thủ đoàn có các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thăm Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại Vùng Cảnh sát biển 2, sỹ quan, thủy thủ tàu Samudra Paheredar đã trao đổi kinh nghiệm về phát hiện ô nhiễm môi trường trên biển; giới thiệu trang bị phòng chống ô nhiễm môi trường và luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển với Cảnh sát biển Việt Nam; gặp gỡ, giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của tàu Samudra Paheredar góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước, đồng thời trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục