Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm cập cảng Đà Nẵng

Ngày 18/12, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.
Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm cập cảng Đà Nẵng ảnh 1Tàu Hải quân HMS Daring cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 18/12, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Chỉ huy tàu đã có buổi chào xã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu V; Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sỹ quan, thủy thủ tàu thăm và giao lưu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Trung tâm hướng nghiệp từ thiện và khai mạc kỳ họp nhóm công tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là cuộc họp thường kỳ nửa năm một lần.

Cuộc họp năm nay sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và phát triển rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác về quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh; tìm hiểu những lĩnh vực mà doanh nghiệp Anh có thể tham gia; trao đổi quan điểm về các vấn đề chiến lược trong khu vực và đẩy mạnh quan hệ thông qua các cơ hội trao đổi đào tạo chuyên sâu.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm còn diễn ra cuộc trao đổi chuyên môn giữa Hải quân hai phía; giao hữu bóng chuyền giữa sỹ quan, thủy thủ tàu với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; biểu diễn văn nghệ của Ban nhạc Hải quân Hoàng gia Anh. Sỹ quan và thủy thủ đoàn có những chuyến tham quan danh lam thắng cảnh thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên-Huế, phố cổ Hội An...

Trong thời gian này, trên tàu HMS Daring sẽ diễn ra Lễ tốt nghiệp khóa ngôn ngữ Anh về gìn giữ hòa bình do Hội đồng Anh tổ chức cho sáu học viên thuộc các lực lượng phòng không, không quân và cảnh sát biển Việt Nam.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, tiến sỹ Antony Stokes, cho biết ông rất phấn khởi được đón chào Chỉ huy Trưởng tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring, ông Angus Essenhigh và thủy thủ đoàn đến Việt Nam trong năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuyến thăm là tổng hòa các yếu tố của mối quan hệ song phương rộng lớn và sâu sắc giữa hai quốc gia bao gồm tăng cường thịnh vượng giữa hai quốc gia, cam kết về an ninh và quốc phòng ngày càng mạnh mẽ và chia sẻ các giá trị. Ông hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp hai bên củng cố thêm các mối quan hệ này và đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong tương lai.

Chuyến thăm bốn ngày đến Việt Nam của tàu là một phần của Chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ hợp tác song phương Việt-Anh. Cùng với việc bổ nhiệm Đại tá Tim Below, Tùy viên Quốc phòng mới, chuyến thăm này cũng đánh dấu bước phát triển ngày càng mạnh mẽ trong quan hệ quốc phòng giữa hai đất nước.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring, hạ thủy ngày 27/7/2009 với sự hiện diện của nữ bá tước xứ Wesssex, là một trong sáu tàu khu trục T-45 được thiết kế với hệ thống BAE.

Các tàu khu trục T-45 là tàu chiến được thiết kế rất hiện đại có khả năng hoạt động ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Được trang bị đầy đủ với hệ thống điều hành chỉ huy công nghệ cao và hiện đại, các tàu khu trục Daring là lực lượng hùng mạnh trên biển...

Tàu Hải quân Hoàng gia HMS Daring sẽ rời cảng Tiên Sa vào ngày 21/12, kết thúc chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.