"Prensa Latina và TTXVN có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác"

Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso cho biết Prensa Latina và TTXVN có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong phát triển công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ các nhà báo.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Prensa Latina Jorge Leganõa Alonso. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Prensa Latina Jorge Leganõa Alonso. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Prensa Latina và TTXVN có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong phát triển công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ các nhà báo, đặc biệt trong nhiệm vụ sản xuất nội dung, chủ động ứng phó với tin giả, tân Chủ tịch Hãng thông tấn nhà nước Cuba, Prensa Latina, khẳng định trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Hà Nội ngày 4/12/2025.

Ông Jorge Legañoa Alonso cho rằng những thách thức chung của cả hai cơ quan thông tấn hiện nay là đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào những kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để có thể giữ vững vị thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực đồng thời ứng dụng công cụ số, trí tuệ nhân tạo và phát triển các nền tảng riêng để có thể chủ động về công nghệ. Chính vì vậy, hai bên cần trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ và hợp tác sản xuất nội dung cũng như chủ động ứng phó với tin giả.

“Với bề dày hơn 65 năm cùng chiến đấu trên mặt trận chống lại những luận điệu sai trái, Prensa Latina và TTXVN có trách nhiệm cao cả cùng nhau nỗ lực để tiếng nói chân lý được vang xa trên trường quốc tế,” ông nhấn mạnh.

Đại hội Đảng - dấu mốc chặng đường phát triển mới của Việt Nam

Tới thăm Hà Nội đúng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, ông Legañoa Alonso nhận định sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này sẽ đánh dấu một chặng đường mới trong tiến trình phát triển của Việt Nam.

Ông đánh giá cao việc Việt Nam đang vạch ra một lộ trình rất rõ ràng cho tương lai, với các mục tiêu hết sức cụ thể: phát triển kinh tế, phát triển con người và các chỉ số xã hội. “Với các văn kiện rõ ràng và một môi trường chính trị-xã hội thuận lợi, Đại hội sẽ là một khởi đầu tốt đẹp để Việt Nam bước tiếp,” ông nhận định.

ttxvn-prensa-latina-0512.jpg
Chủ tịch Prensa Latina Jorge Leganõa Alonso. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Trên trường quốc tế, Chủ tịch Prensa Latina cho rằng Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò nổi bật nhờ sự năng động và nhiều đóng góp thiết thực, chẳng hạn trong lĩnh vực môi trường. Ông cũng khẳng định Việt Nam luôn là người bạn đồng hành tin cậy của Cuba trong đối mặt với những thách thức chính trị quốc tế. Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam kiên định ủng hộ Cuba yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh bao vây cấm vận kéo dài hơn 60 năm.

“Việt Nam là một trong số ít quốc gia thấu hiểu nỗi đau từ cấm vận, và Việt Nam chính là minh chứng sống cho thấy triển vọng một đất nước có thể phát triển rực rỡ khi những lệnh trừng phạt phi lý được dỡ bỏ,” ông nói. Cuba tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ đảo quốc của mình trên các diễn đàn quốc tế.

Việt Nam - biểu tượng của tình đoàn kết và hợp tác

Ông cho biết Việt Nam là một trong những nhà đầu tư lớn tại Cuba, đặc biệt là ở Đặc khu Kinh tế Mariel. Dự án nhà máy điện mặt trời 80 MW mà Việt Nam vừa khởi công tại Cuba đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) không chỉ là một khoản đầu tư kinh tế, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và hợp tác.

Nhắc lại lời Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro cách đây 60 năm - “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” - ông Legañoa Alonso xúc động nói: “Sáu mươi năm sau, nhân dân Việt Nam vẫn đang chứng minh tình cảm son sắt ấy bằng hành động, với những khoản viện trợ bằng gạo và tiền mặt lên tới gần 25 triệu USD. Đó là minh chứng hùng hồn cho tình anh em thắm thiết giữa hai dân tộc chúng ta.”

ttxvn-prensa-latina-0512-2.jpg
Chủ tịch Prensa Latina Jorge Leganõa Alonso thăm quan phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông chia sẻ Cuba mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa, củng cố vị thế vững mạnh trong khu vực và có vai trò ngày càng nổi bật trên trường quốc tế, để hai nước cùng nhau thúc đẩy các vấn đề vì lợi ích chung.

Bước chuyển mình toàn diện và hài hòa

Đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-xã hội và truyền thông, Chủ tịch Prensa Latina cho biết ông đã theo dõi và chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong 40 năm qua, một sự chuyển đổi toàn diện không chỉ về kinh tế mà còn trên bình diện xã hội, được minh chứng bằng các chỉ số kinh tế ngày càng cao, nhất là tăng trưởng GDP và thu nhập bình quân đầu người. Ông đặc biệt ấn tượng với “lộ trình rất rõ ràng” Việt Nam đã vạch ra cho tương lai, với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 2045.

Trở lại Hà Nội sau 7 năm, ông Jorge Legañoa Alonso cảm nhận rõ những chuyển đổi tích cực của xã hội Việt Nam. Việt Nam phát triển nhanh nhưng không đánh mất gốc rễ lịch sử và truyền thống. Chuyến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự cũng giúp ông thấu hiểu hơn bản sắc kiên cường của dân tộc Việt Nam, những bài học từ quá khứ, và cách một đất nước đứng lên từ chiến tranh đã định hướng lại để phát triển kinh tế.

Ông đặc biệt trân trọng tinh thần nhân văn sâu sắc của chính phủ Việt Nam, thể hiện qua quyết tâm chính trị “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đối phó với thiên tai, dịch bệnh, cũng như những nỗ lực của Việt Nam nhằm đảm bảo ổn định chỗ ở cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.