Tàu cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria bị chìm

Tàu vận tải biển Mol Comfort chở 4.500 container chứa vũ khí được cho là cung cấp cho phe nổi dậy Syria bị chìm trên biển Ấn Độ Dương.
Theo RIA Novosti, tàu vận tải biển mang tên Mol Comfort chở 4.500 container chứa vũ khí được cho là cung cấp cho lực lượng nổi dậy FSA ở Syria bị gẫy đôi và chìm trên biển Ấn Độ Dương.

Theo tờ Times of India, tàu Mol Comfort gặp nạn khi đang trên đường di chuyển từ Singapore tới Jeddah. Vị trí tàu chìm cách bang Goa miền Nam Ấn Độ hơn 530 hải lý.

Theo giới chức bang Goa, thông tin về việc vận chuyển vũ khí và đối tượng tiếp nhận vẫn chưa được xác định.

Chủ sở hữu tàu Mol Comfort là công ty Mitsui OSK Lines thông báo đã gửi một số tàu kéo đến để hỗ trợ cho con tàu gặp nạn này.

Theo Mitsui OSK Lines, toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 26 người đã được cứu sống.

Cũng theo giới chức bang Goa, lực lượng cảnh sát biển của bang này đang theo dõi tình hình và thực hiện mọi nỗ lực để các bộ phận của con tàu gặp nạn không trôi dạt vào khu vực đặc quyền kinh tế 300 hải lý của Ấn Độ.

Đến thời điểm này tàu Mol Comfort vẫn đang ở vùng biển quốc tế và Mitsui OSK Lines tuyên bố rằng việc rò rỉ khối lượng lớn nhiên liệu ra biển đã không xảy ra.

Nguyên nhân gây ra tai nạn hiện chưa được xác định rõ./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục