Tàu khu trục Nhật Bản bị mắc cạn, có dấu hiệu rò rỉ dầu

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu khu trục Inazuma gặp sự cố ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Yamaguchi, có thể tàu đã đâm vào đá ngầm, nhưng may mắn không có ai trên tàu bị thương.
Tàu khu trục Nhật Bản bị mắc cạn, có dấu hiệu rò rỉ dầu ảnh 1Hình ảnh tư liệu do Hải quân Mỹ cung cấp: Tàu khu trục Inazuma tham gia tập trận song phương Mỹ-Nhật Bản ngày 12/4/2022. (Ảnh: U.S. Navy/TTXVN)

Ngày 10/1, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo tàu khu trục Inazuma của Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) đã bị mắc cạn và kẹt lại ở vùng biển phía Tây nước này.

Theo thông báo của JCG, tàu khu trục Inazuma gặp sự cố ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Yamaguchi, có thể tàu đã đâm vào đá ngầm, nhưng may mắn không có ai trên tàu bị thương.

[Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Tàu mất liên lạc sau khi báo cáo sự cố]

Thủy thủ đoàn trên tàu Inazuma báo cáo phát hiện sự cố vào khoảng 12h30 ngày 10/1 sau khi tàu dừng tại vùng biển Seto Inland vì nghe thấy tiếng va chạm.

Một lượng nhỏ dầu bắt đầu rò rỉ ra vùng biển xung quanh tàu, vết rò rỉ kéo dài khoảng 30m

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố. MSDF đang chuẩn bị kéo tàu Inazuma ra khỏi điểm mắc cạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục