Tàu Pháp chở 3,5 triệu USD thuốc lá lậu bị bắt ở Malaysia

Cục Hải quan bang Johor, bang miền nam Malaysia, vừa thu giữ hai container chứa thuốc lá lậu trị giá khoảng 3,5 triệu USD trên một chiếc tàu đăng ký tại Pháp.

Cục Hải quan bang Johor, bang miền nam Malaysia, vừa thu giữ hai container chứa thuốc lá lậu trị giá 11,5 triệu RM (khoảng 3,5 triệu USD) trên một chiếc tàu đăng ký tại Pháp đang neo đậu tại cảng Tanjung Pelepas. Đây là vụ bắt giữ buôn lậu lớn nhất trong năm nay ở bang Johor.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/11, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Malaysia Khazali Ahmad cho biết sau khi nhận được thông tin từ một đơn vị thực thi pháp luật tại thành phố Johor Baru, ngày 22/11 các cán bộ hải quan bang Johor đã tiến hành kiểm tra hai container trên và phát hiện hơn 19,7 triệu điếu thuốc lá mang nhãn hiệu ''Modeng'' được đóng gói vào 986.000 bao.

Qua điều tra cho thấy số thuốc lá này do một công ty chưa đăng ký có địa chỉ tại Johor nhập lậu và công ty này đã khai báo đó là "các hàng tạp hóa."

Hồ sơ ghi chép cho thấy con tàu đã ghé cảng Singapore trước khi đến Johor, ông Khazali nói, thêm rằng số thuốc lá bất hợp pháp được cho là để tiêu thụ tại thị trường Malaysia.

Ông cho biết đại lý tàu biển là người nước ngoài đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra theo Điều 133 (khoản 1) (a) của Luật Hải quan, trong đó có hình phạt tối đa là phạt tiền 500.000 RM (khoảng 150.000 USD) hoặc năm năm tù giam, hoặc cả hai hình phạt, nếu bị kết tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục