Tàu trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tạm ngừng phục vụ trong nhiều giờ

Đến 14 giờ ngày 4/5, sự cố tàu hàng trật bánh tại khu gian Bảo Chánh - thành phố Long Khánh (Đồng Nai) đã được khắc phục, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến trở lại.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, cho biết đến 14 giờ ngày 4/5, sự cố tàu hàng trật bánh tại khu gian Bảo Chánh - thành phố Long Khánh (Đồng Nai, đoạn giữa hai ga Bảo Chánh-Long Khánh) đã được khắc phục, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến trở lại.

Trước đó, khoảng 8 giờ, ngày 4/5, tàu hàng số hiệu H5 đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh khi qua Km44, thuộc khu gian Bảo Chánh-Long Khánh (thành phố Long Khánh, Đồng Nai) thì phát hiện bánh hai trục phía sau của toa cuối bị trật khỏi đường ray.

Sự cố đoàn tàu H5 trật bánh khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực trên bị gián đoạn nhiều giờ.

[‘Giải mã’ nguyên nhân khiến tàu hỏa Bắc-Nam liên tiếp bị trật bánh]

Ngành đường sắt đã điều một đoàn tàu từ ga Sóng Thần (Bình Dương) đến hiện trường để xử lý sự cố.

Đến 14 giờ, sự cố đoàn tàu hàng trật bánh tại khu vực trên đã được khắc phục, tuyến đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục