Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật

Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Bốn tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, lần đầu tiên kể từ hôm 12/8.
Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo dẫn nguồn tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 24/8, 4 tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông, lần đầu tiên kể từ hôm 12/8.

Các tàu trên, được xác định là Haijing 2102, 2113, 2146 và 2305, đã rời khỏi vùng biển này khoảng hai giờ sau đó.

Theo nguồn tin trên, các tàu tuần tra của Nhật Bản đã cảnh báo bốn tàu Trung Quốc phải rời khỏi khu vực này trong khi một tàu của Bắc Kinh đã phát thông điệp đáp lại rằng vùng biển này thuộc Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục