Mong năm mới khởi sắc

Tây Ban Nha, Serbia mong kinh tế năm mới khởi sắc

Lãnh đạo Tây Ban Nha và Serbia hy vọng có thể chứng kiến một sự khởi sắc trong phát triển kinh tế và kiến tạo việc làm vào năm 2013.
Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha, ông Luis de Guindos ngày 1/1 bày tỏ hy vọng nền kinh tế lớn thứ tư Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này có thể chứng kiến một sự khởi sắc trong kiến tạo việc làm vào quý 4 năm 2013.

Phát biểu trên đài phát thanh Cadena Ser, ông Guindos nói: "Tôi cho rằng năm 2013 sẽ tốt đẹp hơn năm qua. Chúng ta đã có nền tảng để bắt đầu chứng kiến tỷ lệ tăng trưởng việc làm tích cực trong quý cuối cùng của năm nay."

Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha, nước đang chìm trong "vũng lầy" suy thoái, đã lên tới mức cao kỷ lục 25,02% trong năm ngoái, cao thứ hai ở châu Âu sau Hy Lạp.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Serbia Ivica Dacic khẳng định sự tăng trưởng kinh tế và dân số sẽ là ưu tiên hàng đầu của nước này trong năm 2013.

Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh truyền hình Serbia RTS, ông Dacic hy vọng rằng kinh tế Serbia có thể đạt mức tăng trưởng 5%, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều trẻ em được sinh ra ở đất nước nhỏ bé này trong năm 2013.

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Zafer Caglayan ngày 1/1 cho biết, ngành công nghiệp xây dựng của nước này đạt thành tựu lịch sử, trong đó tổng giá trị các dự án xây dựng ở nước ngoài năm 2012 đạt 26,1 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2011.

Theo ông Caglayan, trong năm 2012, các nhà thầu đã giành được 433 dự án tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước lần đầu tiên các công ty xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện dự án như Colombia, Papua New Guinea, Somalia và Peru./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục