Tây Ninh triệt phá đường dây chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Từ đầu tháng 8/2019 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trộm cắp 18 xe máy các loại tại các khu dân cư, nhà trọ công nhân hoặc các cơ sở kinh doanh không người trong coi xe máy.
Tây Ninh triệt phá đường dây chuyên trộm xe máy liên tỉnh ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật trong vụ án chuyên trộm xe máy liên tỉnh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 7/2, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1997), Trang Văn Văn (sinh năm 1998), Trịnh Bảo Xuyên (sinh năm 2000), Bùi Văn Vỹ (sinh năm 1998), cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Nguyễn Kim Phượng (sinh năm 1993), ngụ huyện Trần Văn Thới, tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Qua thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Trảng Bàng đã có đủ căn cứ và điều kiện phá án nên tiến hành bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh đang tạm trú trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, ngày 5/2, Công an huyện Trảng Bàng tổ chức bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên; tang vật thu giữ gồm 3 xe máy, 5 cây đoản, 6 biển số xe, 3 điện thoại di động.

[Đà Nẵng: Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm xe máy]

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, hàng ngày vào khoảng thời gian từ 17 - 22 giờ, đối tượng Đồng và Văn sử dụng xe máy chở các đối tượng còn lại chia nhau đi các tuyến đường thuộc khu vực huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm nhà người dân, nhà trọ công nhân hoặc các cơ sở kinh doanh không người trong coi xe máy.

Tây Ninh triệt phá đường dây chuyên trộm xe máy liên tỉnh ảnh 2Dụng cụ và tang vật gây án. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Các đối tượng thống nhất phân chia nhiệm vụ cho Đồng dùng “cây đoản” bẻ ổ khóa lấy trộm xe máy, còn các đối tượng khác ở phía bên ngoài cảnh giới.

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Đồng khai nhận từ đầu tháng 8/2019 đến nay đã cùng các đối tượng Trang Văn Văn, Trịnh Bảo Xuyên, Nguyễn Kim Phượng, Bùi Văn Vỹ trộm cắp được 18 xe máy các loại, trong đó có 14 xe thuộc địa phận huyện Trảng Bàng, 2 xe ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; 1 xe ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và 1 xe ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau khi trộm được xe, Đồng đem lên khu vực cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để bán và chia tiền cho các đối tượng tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng chung.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục