Vụ phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b với thiết bị Luna-25 dự kiến sẽ diễn ra vào 2h0 ngày 11/8 theo giờ Moskva và sẽ trở thành thiết bị nội địa đầu tiên ở nước Nga hiện đại hạ cánh xuống Mặt Trăng.
Công ty OneWeb đang nỗ lực hoàn thành việc xây dựng một hệ thống vệ tinh quanh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp cung cấp băng thông rộng và nhiều dịch vụ khác cho các quốc gia trên khắp thế giới.
Tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ Tiến bộ phóng lên vào lúc 2 giờ 27 sáng (giờ Moskva) ngày 30/6 từ thảo nguyên Kazakhstan và đã đi vào quỹ đạo đích.
Sáng 26/4, tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã thực hiện thành công sứ mệnh đưa 36 vệ tinh Internet và liên lạc của Anh lên quỹ đạo, phục vụ tham vọng phủ sóng Internet cho toàn cầu.
Trong một tuyên bố, Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz 2.1 đã đưa 38 lên quỹ đạo vệ tinh của 18 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Saudi Arabia, Đức, Italy và Brazil.
Vụ phóng đã được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trong khuôn khổ hợp đồng ký năm 2015 giữa Roscosmos, OneWeb và Tập đoàn vũ trụ Arianespace của Pháp.
Cơ quan kiểm toán quốc gia Liên bang Nga có nhiều chương trình mua sắm quá tốn kém, nhiều dự án chưa hoàn thành hoặc bị ngừng trệ, trong khi một số nguồn quỹ tồn đọng không được sử dụng.
Giám đốc điều hành phụ trách chương trình bay của Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, thông báo nguyên nhân khiến tên lửa đẩy Soyuz gặp sự cố trong vụ phóng hồi giữa tháng là do thiết bị cảm biến bị lỗi.
Công ty phóng vệ tinh Arianespace, Pháp cho biết đã đưa 4 vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz của Nga được phóng lên từ sân bay vũ trụ Kuru thuộc Guyanna, Pháp ngày 9/3.
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) ngày 14/7 đưa lên quỹ đạo một thiết bị vũ trụ và một nhóm 72 vệ tinh nhỏ.
Một tàu vũ trụ không người lái chở hàng cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát sau khi cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
Truyền thông Canada đưa tin chính phủ nước này đã từ chối đưa vệ tinh quân sự quan trọng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz do lệnh cấm vận nhằm vào Nga.