Thái Lan bầu cử bổ sung đại biểu quốc hội

Ngày 11/1, cử tri Thái Lan đi bầu bổ sung 29 đại biểu cho số ghế khuyết trong quốc hội sau khi hai đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền trước đây là đảng Quyền lực nhân dân (PPP) và Dân tộc Thái (Chart Thai) bị giải thể và một số quan chức các đảng này bị cấm hoạt động chính trị.

Ngày 11/1, cử tri Thái Lan đi bầu bổ sung 29 đại biểu cho số ghế khuyết trong quốc hội sau khi hai đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền trước đây là đảng Quyền lực nhân dân (PPP) và Dân tộc Thái (Chart Thai) bị giải thể và một số quan chức các đảng này bị cấm hoạt động chính trị.

Dư luận Thái Lan cho rằng đây là "phép thử" đối với chính phủ của tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. 

Tổng cộng có 83 ứng cử viên đại diện cho 13 chính đảng tham gia tranh cử 29 ghế nghị sĩ nói trên. Nhiều nguồn tin dự báo đảng Dân chủ của tân thủ tướng có thể giành thắng lợi, tăng thêm số ghế trong cơ quan lập pháp.

Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc bầu cử bổ sung ngày 11/1 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chính phủ liên hiệp và nội các của ông sẽ không phải cải tổ sau bầu cử.

Tờ "Bưu điện Bangkok" ngày 10/1 dẫn lời ông Abhisit nói rằng chính phủ không phản đối biểu tình, kiềm chế trước những công kích bằng lời lẽ, nhưng sẽ không dung thứ những phần tử gây mất ổn định trật tự hoặc có hành động bạo lực

Khoảng 34.000 cảnh sát phối hợp với một số đơn vị quân đội đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục