Thái Lan: Các phe phái chạy đua thành lập chính phủ

Chính trường Thái Lan tiếp tục nóng lên trong bối cảnh các phe phái đang ráo riết vận động thành lập chính phủ mới.

Chính trường Thái Lan tiếp tục nóng lên trong bối cảnh các phe phái đang ráo riết vận động thành lập chính phủ mới.
 
Một ngày sau khi đảng Dân chủ đối lập thông báo đã hội đủ điều kiện để đứng ra thành lập chính phủ mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, ông Apiwan Wiriyachai, nghị sĩ của Đảng Vì Nước Thái (PTP), tuyên bố PTP sẵn sàng đóng vai trò đảng đối lập.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 7/12, phát biểu với báo giới, ông Apiwan thừa nhận liên minh vừa được thành lập giữa Đảng Dân chủ với các đồng minh trước đây của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đã có trong tay đa số phiếu trong Quốc hội. Trong tình hình này, PTP sẵn sàng trở thành một đảng đối lập trên chính trường Thái Lan.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, PTP vẫn tỏ ra tự tin sẽ duy trì được quyền lực. Cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat bình luận "đây mới chỉ là hiệp đầu đầu tiên". Hiện nay, ưu tiên của PTP là thuyết phục các nghị sĩ đã rời liên minh trở lại hàng ngũ.
 
Tuyên bố mới nhất của Chủ tịch PTP Yongyuth Vichaidit cũng nêu rõ quyết tâm này. Ông nhấn mạnh sứ mệnh của PTP hiện nay là liên minh với các đảng khác để thành lập nội các mới. Chủ tịch PTP cũng đã đưa ra một giải pháp mềm dẻo, chính thức tuyên bố sẵn sàng nhường cho các đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền giới thiệu ứng cử viên phù hợp cho vị trí thủ tướng.
 
Theo kế hoạch, các cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức vào tháng tới để "bù đắp" 29 ghế trống trong Quốc hội do số nghị sĩ thuộc 3 đảng bị cấm hoạt động để lại. Các lực lượng chính trị Thái Lan cũng sẽ nỗ lực tranh giành những ghế này nhằm củng cố thêm lực lượng.
 
Sau tuyên bố của đảng Dân chủ, thông tin về các ứng cử viêm tiềm tàng cho chức vụ thủ tướng bắt đầu xuất hiện. Gương mặt sáng giá nhất hiện nay là lãnh đạo đảng Dân chủ, ông Abhisit Vejjajiva, 44 tuổi, từng tu nghiệp tại Đại học Oxford (Anh). Ông được đánh giá là một chính trị gia trẻ tuổi thanh liêm, thông minh, có năng lực. Các nghị sĩ của phe đa số mới tại Quốc hội cũng đã đề cập đến khả năng bầu ông Abhisit làm thủ tướng.
 
Ứng cử viên thứ hai là cựu Thủ tướng Chuan Leekpai, hiện là cố vấn cho Chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan và nhận được sự ủng hộ từ phái "Những người bạn của Newin" - từng là một phái có thế lực trong liên minh cũ với PPP. Báo "Bưu điện Bangkok" dẫn nguồn tin từ nội bộ phái này cho biết các thành viên của nhóm đã nhất trí ủng hộ ông Chuan, thay vì ủng hộ ông Abhisit, vì điều này sẽ góp phần làm dịu những chỉ trích đối với phái Newin,
 
Cùng ngày, mạng tin trực tuyến của tờ "Bưu điện Bangkok" dẫn lời phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkumnerd khẳng định quân đội nước này không dính líu tới quá trình hình thành liên minh chính trị mới giữa Đảng Dân chủ với các đảng phái thuộc liên minh của PPP trước đây.
 
Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện tin đồn quân đội đã tiếp xúc với phái Newin để thúc đẩy phái này liên minh với Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông Sansern đã thừa nhận nhiều nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau, trong đó có phái Newin, đã gặp Tư lệnh Lục quân, Tướng Anupong Paojinda để tham khảo ý kiến./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục