Thái Lan chi 1,67 tỷ USD mở rộng sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Cơ quan điều hành sân bay lớn nhất Thái Lan có kế hoạch chi 1,67 tỷ USD nhằm mở rộng công suất hoạt động tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở gần Bangkok.
Thái Lan chi 1,67 tỷ USD mở rộng sân bay quốc tế Suvarnabhumi ảnh 1Hành khách tại sân bay Suvarnabhumi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Airports of Thailand Pcl - cơ quan điều hành sân bay lớn nhất Thái Lan, cho biết họ có kế hoạch chi 54 tỷ baht (1,67 tỷ USD) nhằm mở rộng công suất hoạt động tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở gần Bangkok.

Chủ tịch Airports of Thailand Pcl, Prasong Poontaneat, cho hay kế hoạch trên sẽ bao gồm việc xây dựng một nhà ga đón khách mới, một đường băng thứ ba và một hệ thống tàu vận tải một ray (monorail) để có thể phục vụ 65 triệu hành khách mỗi năm.

Chủ tịch Prasong cho rằng kế hoạch mới này sẽ giúp giảm tải sự tắc nghẽn tại sân bay và việc xây dựng phải mất bốn năm để hoàn thành. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng sân bay quốc tế Suvarnabhumi còn phải chờ sự phê chuẩn của Bộ Giao thông Thái Lan.

Trước đó, Airports of Thailand Pcl đã thông báo khoản tiền lên tới 62 tỷ baht (1,94 tỷ USD) để mở rộng sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Sân bay Suvarnabhumi, khánh thành hồi tháng 9/2006 với số tiền đầu tư lên tới 4 tỷ USD trên vùng đất vốn hay ngập úng, còn được biết đến là “đầm lầy hổ mang,” có khả năng phục vụ 45 triệu hành khách/năm, song lượng khách phải tiếp đón thực tế vào khoảng 50 triệu người trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.