Thái Lan: Con gái út cựu Thủ tướng Thaksin để ngỏ khả năng tranh cử

Bà Paetongtarn Shinawatra - con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin - để ngỏ khả năng trở thành ứng cử viên thủ tướng, cho biết quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái.
Thái Lan: Con gái út cựu Thủ tướng Thaksin để ngỏ khả năng tranh cử ảnh 1Bà Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: SCMP)

Ngày 24/4, trong hội nghị toàn quốc thường niên đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), bà Paetongtarn Shinawatra vẫn để ngỏ khả năng trở thành ứng cử viên thủ tướng của đảng này trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới.

Con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cho biết quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái.

Phát biểu về định hướng tương lai, bà Paetongtarn đã vạch ra năm nhiệm vụ chính trị của đảng sau khi Hạ viện giải tán, bao gồm thúc đẩy phi tập trung quyền lực, phát triển quyền lực mềm, tăng cường năng lực của hệ thống y tế công cộng ở các địa phương, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số.

[Ủy ban của Quốc hội Thái Lan thông qua phương thức tổng tuyển cử mới]

Bà Paetongtarn cũng phủ nhận tin đồn về một thỏa thuận giữa bà và cha mình tại London, khẳng định gia đình bà đã đến Dubai để thăm ông Thaksin vào thời điểm Tết Songkran và cựu thủ tướng bị lật đổ vẫn đang ở Dubai chứ không có mặt tại Anh như tin đồn.

Đảng Pheu Thai đặt mục tiêu giành được 250 ghế trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo các cuộc thăm dò dư luận hiện tại thì mục tiêu trên hoàn toàn có thể đạt được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục