Ủy ban của Quốc hội Thái Lan thông qua phương thức tổng tuyển cử mới

Cử tri sẽ sử dụng hai phiếu, một phiếu bầu cho ứng cử viên hạ nghị sỹ tại đơn vị bầu cử, lá phiếu còn lại bầu cho đảng tham gia tranh cử - được sử dụng để tính số ghế hạ nghị sỹ theo danh sách đảng.
Ủy ban của Quốc hội Thái Lan thông qua phương thức tổng tuyển cử mới ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/3, Ủy ban hỗn hợp giám sát các dự thảo luật đảng chính trị và luật bẩu cử của Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua chế độ bầu cử “hai lá phiếu” cho các cuộc tổng tuyển cử trong tương lai.

Theo chế độ bầu cử mới, cử tri sẽ sử dụng hai phiếu, một phiếu bầu cho ứng cử viên hạ nghị sỹ tại đơn vị bầu cử, lá phiếu còn lại bầu cho đảng tham gia tranh cử - được sử dụng để tính số ghế hạ nghị sỹ theo danh sách đảng.

[Ủy ban Bầu cử Thái Lan ra chỉ thị chuẩn bị cho tổng tuyển cử]

Các đảng trong liên minh cầm quyền ủng hộ chế độ tổng tuyển cử hai lá phiếu bởi vì phương thức này sẽ hạn chế khả năng giành chiến thắng áp đảo của đảng Vì nước Thái trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tuy nhiên, ông Prayut Siripanich, cựu nghị sỹ đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), thành viên ủy ban trên, đã chỉ trích quyết định này vì cho rằng chế độ bầu cử một lá phiếu sẽ ưu việt hơn, trong khi chế độ hai lá phiếu sẽ khiến cử tri bị nhầm lẫn.

Trong khi đó, nhiều thành viên đảng Dân chủ trong ủy ban trên cũng có những ý kiến trái ngược nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục