Ủy ban Bầu cử Thái Lan ra chỉ thị chuẩn bị cho tổng tuyển cử

Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2021 của Thái Lan, Hạ viện tiếp theo của nước này sẽ có 500 thành viên với 400 được bầu trong các khu vực bầu cử và 100 thành viên được chọn theo danh sách đảng.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan ra chỉ thị chuẩn bị cho tổng tuyển cử ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Thái Lan ở Bangkok ngày 26/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử của Thái Lan đã chỉ thị cho các văn phòng của mình ở tất cả các tỉnh chuẩn bị phân chia lại ranh giới khu vực bầu cử để phù hợp với số lượng hạ nghị sỹ gia tăng theo Hiến pháp sửa đổi.

Chỉ thị được đưa ra trong một bức thư khẩn đề ngày 1/2, do Phó Tổng Thư ký EC Kittipong Boriboon ký thay mặt Tổng Thư ký và được gửi tới tất cả các văn phòng cấp tỉnh.

[Thái Lan chú trọng vấn đề thuế, tín dụng carbon trong Năm APEC 2022]

Bức thư đưa ra số lượng hạ nghị sỹ ở mỗi tỉnh, được Ủy ban Bầu cử tính toán từ quy mô dân số thể hiện bằng đăng ký cư trú tính đến ngày 31/12/2021.

Theo Hiến pháp năm 2017, được sửa đổi vào năm 2021, Hạ viện tiếp theo sẽ có 500 thành viên với 400 được bầu trong các khu vực bầu cử (tăng so với con số 350 của lần bầu cử năm 2019) và 100 thành viên được chọn theo danh sách đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.