Thái Lan đóng cửa trường học, công sở vì lũ lụt

Tất cả các trường học, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ của 20 tỉnh thành đang bị lũ lụt sẽ đóng cửa từ ngày 27/10 đến ngày 31/10.
Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan thông báo đợt nghỉ đặc biệt tại thủ đô Bangkok và 20 tỉnh thành đang bị lũ lụt.

Quyết định này được đưa ra nhằm giúp người dân và các cơ quan chính phủ tập trung nguồn lực để đối phó với thiên tai, sau khi những dự báo mới nhất cho thấy thủy triều dâng cao sẽ tràn về Chao Phraya, con sông chính của Bangkok, làm trầm trọng thêm tình hình ngập lụt tại thủ đô.

Giám đốc Trung tâm chỉ đạo các hoạt động cứu trợ lũ lụt (FROC), ông Pracha Promnog cho biết đợt nghỉ sẽ bắt đầu từ ngày 27/10 đến ngày 31/10. Tất cả các trường học, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ sẽ đóng cửa trong thời gian này. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đang cân nhắc khả năng tạm đóng cửa các thị trường tài chính.

Theo dự báo thời tiết, Bangkok sẽ đối mặt với tình trạng thủy triều dâng cao từ ngày 26-31/10, mực nước tại sông Chao Phraya cuối tuần này sẽ lên mức 2,6m trong khi hệ thống đê tại khu vực này chỉ cao 2,5m. Thủy triều dâng cao sẽ gây cản trở hoạt động bơm nước ra biển, khiến những khu vực gần bờ sông và ở vùng thấp sẽ bị ngập nặng.

[Bangkok vẫn bị lũ lụt uy hiếp trong 4-5 ngày nữa]

Nhà chức trách Thái Lan còn dự báo đến ngày 26/10, khoảng 4.000 triệu mét khối nước từ miền Bắc sẽ đổ dồn về Bangkok, đúng thời điểm thủy triều dâng cao, điều này sẽ càng gây khó khăn cho hoạt động bảo vệ thủ đô khỏi nước lũ.

Trước đó, thông báo trên truyền hình, Thị trưởng thành phố Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã cảnh báo người dân sống dọc sông Chao Praya "trong trạng thái sẵn sàng" đối phó sau khi mực nước sông đạt mức cao kỷ lục 2,3m ngày 24/10.

Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang nhóm họp tại sân bay Don Mueang, nơi hiện đang được sử dụng làm trụ sở chỉ đạo hoạt động cứu trợ lũ lụt. Phát biểu trước cuộc họp, bà Yingluck khẳng định sẽ sơ tán người dân đến nơi an toàn mặc dù hiện này giao thông đang gặp khó khăn.

Bangkok có khoảng 10 triệu dân, là nơi có sông Chao Praya chảy qua, chỉ cao hơn 2m so với mực nước biển. Địa hình này khiến cho hoạt động ngăn chặn lũ tràn vào thủ đô gặp khó khăn mặc dù chính phủ đang huy động các nguồn lực để hướng dòng nước lũ chảy về phía Tây và phía Đông thành phố.

Cùng ngày, tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã thông báo hỗ trợ các công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Thái Lan. Bộ Công thương Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng các chương trình cho vay bảo đảm và bảo hiểm thương mại để hỗ trợ những công ty buộc phải ngừng hoạt động tại Thái Lan do hệ thống cung cấp bị gián đoạn.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết sẽ phối hợp với Ngân hàng Trung ương Thái Lan để hỗ trợ các khoản giải ngân khẩn cấp cho những công ty này. Theo thống kê, tính đến nay, một loạt các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản đã đình chỉ hoạt động của chi nhánh tại Thái Lan trong đó có Sony, Toyota, Honda.

Chiều 24/10, tại văn phòng Bộ Điều phối các vấn đề phúc lợi Indonesia đã diễn ra lễ trao tặng tiền ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Indonesia cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Tham dự buổi lễ của đại diện Đại sứ quán các nước Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Agung Laksono đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Indonesia trao tấm séc trị giá 500.000 USD cho ông Hà Hồng Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục