Thái Lan: Lãnh đạo biểu tình sẽ ra đầu thú

Ngày 9/10, 7 nhà lãnh đạo cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Thái Lan cho biết họ sẽ ra đầu thú cảnh sát, sau khi Tòa Phúc thẩm nước này hủy các cáo buộc nổi loạn chống lại họ.

Ngày 9/10, 7 nhà lãnh đạo cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Thái Lan cho biết họ sẽ ra đầu thú cảnh sát, sau khi Tòa Phúc thẩm nước này hủy các cáo buộc nổi loạn chống lại họ.
 
Theo phát ngôn viên của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) Suriyasai Katasila, toàn bộ 7 nhà lãnh đạo biểu tình sẽ đầu hàng nhưng thời điểm ra đầu hàng sẽ được quyết định trong cuộc họp chiều cùng ngày của nhóm. Tuy nhiêm nhóm này cũng cho biết sẽ nộp tiền bảo lãnh tại ngoại để tiếp tục đấu tranh.
 
Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan tuyên bố mở một cuộc điều tra độc lập về vụ xung đột giữa cảnh sát và những người biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội hôm 7/10 làm 2 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
 
Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp nội các, Thủ tướng Somchai Wongsawat cho biết chính phủ đã nhất trí thành lập hai ủy ban độc lập điều tra toàn bộ vụ xung đột, trong đó một ủy ban sẽ tiến hành điều tra ai đúng, ai sai, vấn đề nảy sinh từ đâu và ai gây sự trước để công chúng hiểu đúng sự việc, trong khi một ủy ban sẽ liên hệ với các nạn nhân.
 
Ông Somchai cho biết cần hai ngày để tập hợp được các thành viên cho hai ủy ban trên, nhưng không cho biết cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu. Ông nhấn mạnh "Chính phủ không có ý định làm hại ai và khi có kết luận điều tra công chúng sẽ biết toàn bộ sự việc" và kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ đợi./.

(TTXVN)

 
 

Tin cùng chuyên mục