Thái Lan: Quân đội triển khai tại Bangkok

Một giờ sau khi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ban bố tình trạng khẩn cấp, chiều 12/4, quân đội Thái Lan đã bắt đầu triển khai tại thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận.

Một giờ sau khi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ban bố tình trạng khẩn cấp, chiều 12/4, quân đội Thái Lan đã bắt đầu triển khai tại thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận.

Người phát ngôn của quân đội, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd cho biết nhiều đơn vị đã được lệnh điều động đến các địa điểm khác nhau ở thủ đô.

Đại tá Sunsern nêu rõ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp cho phép quân đội áp dụng các biện pháp để đối phó với biểu tình. Một lực lượng phối hợp hải, lục, không quân đã được lệnh triển khai tại 50 địa điểm trên khắp Bangkok và các vùng lân cận nhằm đảm bảo an ninh cho các trụ sở cơ quan công quyền, cơ quan thông tin truyền thông và hệ thống vận tải công cộng.

Quân đội cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn khi nhìn thấy các đơn vị quân đội triển khai để thực thi lệnh về tình trạng khẩn cấp. Nhiều khu vực của thủ đô Bangkok hiện đã xuất hiện các xe tải chở binh sỹ.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết nhiều khu vực của thủ đô đã xuất hiện các xe tải chở binh sỹ. Có tin nói lực lượng biểu tình áo đỏ đã chiếm được 1 xe tăng của quân đội.

Mặc dù chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và các khu vực phụ cận, hàng trăm người biểu tình áo đỏ vẫn kéo tới trụ sở Bộ Nội vụ để "truy tìm" Thủ tướng Abhisit. Người ta đã nghe tiếng súng nổ vào thời điểm những người biểu tình đập phá một chiếc xe ôtô, được cho là của ông Abhisit sau khi ông vượt qua đám đông áo đỏ để ra khỏi trụ sở Bộ Nội vụ.

Chiều 12/4, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận sau khi các cuộc biểu tình của phe đối lập gây rối loạn hoạt động đất nước.

Trong tuyên bố chính thức được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajjiva khẳng định chính phủ đã cố gắng tránh để xảy ra bạo lực, nhưng hành vi của những người biểu tình không phù hợp hiến pháp. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp là nhằm sớm ngăn chặn bạo lực leo thang, kiểm soát và khôi phục trật tự.

Theo sắc lệnh trên, toàn bộ thủ đô Bangkok và tỉnh Nonthaburi, một số quận, huyện thuộc các tỉnh Samut Prakan, Pahtum Thani, Nakhon Pathom và tỉnh Ayutthaya được đặt trong tình trạng khẩn cấp.


Trước đó, Ban Tổ chức Hội nghị Đối thoại toàn cầu của ASEAN đã quyết định hủy hội nghị này, mà theo dự định ban đầu diễn ra hôm nay 12/4 tại thủ đô Bangkok./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục