Thái Lan siết chặt quy định sở hữu súng và luật chống ma túy

Các công chức, viên chức tại Thái Lan muốn sở hữu súng phải có xác nhận từ cấp quản lý họ rằng cá nhân đó không có tiền sử lạm dụng rượu bia hay tính cách nóng nảy, hung hăng.
Thái Lan siết chặt quy định sở hữu súng và luật chống ma túy ảnh 1Chuyển người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào một nhà trẻ ở quận Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu. (Ảnh: newsdrum/TTXVN)

Gần một tuần sau vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào một nhà trẻ khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, ngày 12/10, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết nước này sẽ siết chặt các quy định về sở hữu súng và các luật liên quan ma túy.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda nêu rõ chính phủ sẽ yêu cầu thực hiện các quy định chặt chẽ hơn đối với những người xin giấy phép sở hữu súng cũng như kiểm tra ngẫu nhiên những người đã có giấy phép.

Cho đến nay, người xin cấp phép sở hữu súng ở Thái Lan chỉ cần có giấy chứng nhận sức khỏe bình thường và có lý do hợp pháp như để săn bắn hay tự vệ.

Tuy nhiên sắp tới, các trường hợp này sẽ phải có thêm giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần tốt. Các công chức, viên chức muốn sở hữu súng phải có xác nhận từ cấp quản lý họ rằng cá nhân đó không có tiền sử lạm dụng rượu bia hay tính cách nóng nảy, hung hăng. Ngoài ra, người sở hữu súng sẽ phải xin gia hạn giấy phép 5 năm/lần thay vì không cần gia hạn như hiện nay.

[Vụ xả súng tại Thái Lan: Nhà chức trách tăng cường kiểm soát súng đạn]

Theo Bộ trưởng Anupong, các trưởng làng và quan chức địa phương sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hiện tốt các quy định mới liên quan sở hữu súng.

Ông cũng cho biết thêm Bộ Nội vụ sẽ làm việc với cảnh sát và cơ quan y tế để tăng cường nhận thức, nhận diện về ma túy cũng như khuyến khích người nghiện tới các trung tâm cai nghiện.

Bộ trưởng Anupong cảnh báo các quan chức thiếu trách nhiệm, không nắm được tình hình người nghiện ma túy tại địa phương mà họ quản lý sẽ bị điều chuyển công việc.

Các biện pháp mới nhằm siết chặt hơn quy định kiểm soát súng và phòng chống ma túy, vốn trở thành vấn đề cấp bách tại Thái Lan sau vụ tấn công bằng dao và súng nhằm vào một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, miền Đông Bắc nước này hôm 6/10 vừa qua.

Thủ phạm là một cảnh sát đã bị sa thải vài tháng trước đó vì liên quan ma túy. Sau khi gây án, đối tượng này đã sát hại cả vợ và con trai 3 tuổi của mình trước khi tự sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục