Vụ xả súng tại Thái Lan: Nhà chức trách tăng cường kiểm soát súng đạn

Ngày 10/10, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan, Tướng Damrongsak Kittiprapas, tuyên bố các sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền có vấn đề về hành vi sẽ bị thu hồi súng.
Vụ xả súng tại Thái Lan: Nhà chức trách tăng cường kiểm soát súng đạn ảnh 1Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu họp báo ở Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/10, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan, Tướng Damrongsak Kittiprapas, tuyên bố các sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền có vấn đề về hành vi sẽ bị thu hồi súng. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Tướng Damrongsak cho biết Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia và Bộ Nội vụ Thái Lan có kế hoạch sẽ thu hồi súng của những cảnh sát và quan chức chính phủ bị tố cáo có hành vi hay cư xử quá khích.

Những quan chức bị phàn nàn về lối hành xử và cả những quan chức đã nghỉ hưu nhưng có hành vi bị xem là quá khích cũng sẽ nằm trong diện bị thu hồi vũ khí mà chính phủ đã cấp cho họ.

[Thái Lan đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy sau vụ xả súng tại nhà trẻ]

Cũng theo kế hoạch này, những trường hợp xin giấy phép sở hữu súng trước hết phải có chứng nhận sức khoẻ tâm thần tốt, trong khi những người có giấy phép sở hữu súng sẽ phải trải qua các đợt kiểm tra sức khoẻ tâm thần ngẫu nhiên.

Tướng Damrongsak cho biết thêm Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ triệu tập một cuộc họp vào giữa tuần này với các đơn vị liên quan để thảo luận về các biện pháp kiểm soát súng đạn. 

Vấn đề kiểm soát súng đạn ở Thái Lan được đặt ra khi cả đất nước vẫn chưa hết rúng động sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu ngày 8/10 vừa qua khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em. Thủ phạm vụ tấn công bằng dao và súng này là một cảnh sát đã bị sa thải vì liên quan ma tuý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.