Thái Lan thừa nhận phải tăng cường “khẩn cấp” an toàn hàng không

Thái Lan cần siết chặt "khẩn cấp" các quy trình an toàn hàng không, trong bối cảnh một số hãng đang đối mặt với nguy cơ bị cấm mở đường bay quốc tế mới.
Thái Lan thừa nhận phải tăng cường “khẩn cấp” an toàn hàng không ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:pantip.com)

Theo AFP, ngày 30/3, Thái Lan thừa nhận nước này cần phải siết chặt "khẩn cấp" các quy trình an toàn hàng không, trong bối cảnh một số hãng hàng không Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ bị cấm mở đường bay quốc tế mới sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) bày tỏ quan ngại về an toàn hàng không của quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan Prajin Juntong nói: "Từ năm 2005, ICAO đã từng cảnh báo chúng ta về công tác quản lý hàng không và yêu cầu chúng ta hoàn thiện các hệ thống. Tôi cho rằng chúng ta phải tăng cường khẩn cấp (quy trình an toàn hàng không)."

ICAO đã bày tỏ "những quan ngại lớn về an toàn” với Cục hàng không dân dụng Thái Lan (DCA) sau một cuộc thanh tra hồi đầu năm nay.

DCA không nói rõ về quan ngại của ICAO là gì song cho biết sẽ tổ chức các khóa huấn luyện mới cho nhân viên của mình và tăng cường kiểm tra trong ngành hàng không như một phần của kế hoạch kiện toàn hệ thống.

Theo DCA, do sự quan ngại trên của ICAO mà Nhật Bản tuần trước đã cấm các chuyến bay mới từ Thái Lan, làm ảnh hưởng tới dịch vụ thuê bao của những hãng hàng không giá rẻ như Thai AirAsia X, NokScoot và Asia Atlantic Airlines.

Tuy nhiên, DCA khẳng định các chuyến bay hiện hành sẽ không bị ảnh hưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục