Thái Lan tìm giải pháp cho cuộc xung đột chính trị

Các thượng nghị sỹ Thái Lan kiến nghị Thượng viện tổ chức cuộc tranh luận rộng rãi nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị.
Các thượng nghị sỹ Thái Lan ngày 17/3 đã kiến nghị Thượng viện đứng ra tổ chức một cuộc tranh luận rộng rãi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Thái Lan.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Thượng viện, Chủ tịch Prasopsuk Boondej và Phó chủ tịch thứ nhất Nikom Wairatpanich cho biết 60/66 thượng nghị sỹ dự họp đã nhất trí ký tên vào bản kiến nghị nói trên.

Việc tổ chức cuộc tranh luận hoàn toàn phù hợp với điều 161 của Hiến pháp nên Thượng viện sẽ xúc tiến trong thời gian sớm nhất. Thượng viện cũng sẽ mời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tham dự cuộc tranh luận này.

Về cuộc biểu tình của phong trào "áo đỏ" tại Bangkok và căng thẳng chính trị hiện nay, ông Prasopsuk kêu gọi các bên kiềm chế, tránh gây bạo lực và giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán hòa bình. Trong khi đó, ông Nikom cho rằng Thủ tướng Abhisit cần kêu gọi tổ chức một cuộc họp lưỡng viện theo điều 179 của Hiến pháp để giải quyết các vấn đề chính trị càng sớm càng tốt thông qua các biện pháp nghị trường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết đề nghị của Chủ tịch đảng Pracharaj, ông Sanoh Thienthong, về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm giải quyết xung đột hiện nay là khó thực thi. Ông còn nói rõ một chính phủ như vậy không thể bao gồm các lãnh đạo Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD).

Tuy nhiên, trước đó, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với UDD, đang cầm đầu các cuộc biểu tình ở Bangkok.

Theo ông Suthep, cách giải quyết xung đột chính trị hiện nay là tất cả các bên gặp nhau thảo luận và cùng nhất trí sửa đổi hiến pháp. Nếu hiến pháp không được tất cả các bên chấp thuận thì khi tổ chức tổng tuyển cử, các vấn đề sẽ lại phát sinh. Ngoài ra, để có thể tổ chức tổng tuyển cử, tất cả các bên phải cam kết từ bỏ biểu tình hoặc cản trở các bên khác vận động tranh cử.

Trong một động thái khác, cũng trong ngày 17/3, hàng nghìn người biểu tình "áo đỏ" đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok, cáo buộc giới chức tình báo Mỹ nghe trộm các cuộc đàm thoại của cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra.

Theo phe "áo đỏ," Mỹ cáo buộc ông Thaksin đã kích động bạo lực sau khi nghe trộm các cuộc điện thoại của ông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục