Thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Khánh Hòa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), các bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Khánh Hòa ảnh 1Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân Nguyễn Văn Đức (32 tuổi, trú Hải Hậu, Nam Định) bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chiều 12/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho thân nhân của ba người tử vong (5 triệu đồng/nạn nhân) và 11 người bị thương (2 triệu đồng/người) trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào tối 11/7.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao sự chỉ đạo, thực hiện công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn của lãnh đạo, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Đến thời điểm hiện nay, các nạn nhân đều được hỗ trợ y tế tốt nhất trong điều kiện của tỉnh và cứu chữa kịp thời. Các bệnh nhân hiện có chuyển biến tốt. “Chúng tôi cũng đã đề nghị với tỉnh Khánh Hòa ưu tiên, cố gắng nỗ lực cao nhất cứu chữa cho các bệnh nhân,” ông Khuất Việt Hùng nói.

Thăm các nạn nhân bị thương tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, đoàn đề nghị các cơ quan chức năng huyện cố gắng thu xếp tạo điều kiện cho người nhà các nạn nhân không may qua đời tiếp nhận thi thể sớm để đưa về gia đình làm tang lễ.

[Khánh Hòa: Tai nạn giao thông làm 3 người chết, 8 người bị thương]

Theo ông Khuất Việt Hùng, nguyên nhân vụ việc ban đầu từ các cơ quan chức năng huyện Vạn Ninh cho biết tài xế điều khiển ôtô tải không làm chủ được tốc độ, không giữ được khoảng cách an toàn và đã đâm vào phía sau xe khách dẫn đến tai nạn giao thông.

“Thông tin ban đầu, xe tải này chở quá tải, tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của huyện Vạn Ninh và tỉnh Khánh Hòa sẽ sớm kết luận các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và sẽ tiếp tục các thủ tục tiếp theo,” ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện nay, các lực lượng chức năng cả nước đang thực hiện đợt cao điểm để xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng... để nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh cũng đã đi thăm, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh viện đang điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Các bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch, dấu hiệu sinh tồn ổn định./.

Thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Khánh Hòa ảnh 2Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (phải) thăm hỏi nạn nhân Nguyễn Thế Anh (29 tuổi, trú Thanh Trì, Hà Nội) bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Khánh Hòa ảnh 3Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, trú Từ Liêm, Hà Nội) bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Khánh Hòa ảnh 4Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (thứ hai, phải) thăm hỏi nạn nhân bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục