Khánh Hòa: Tai nạn giao thông làm 3 người chết, 8 người bị thương

Lái xe ôtô tải 72C-128.22 thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, đâm vào phía sau đuôi ôtô khách 30Z-7978 di chuyển cùng chiều làm 3 người tử vong tại chỗ và 8 người bị thương.
Khánh Hòa: Tai nạn giao thông làm 3 người chết, 8 người bị thương ảnh 1Đuôi xe khách bị xe tải đâm từ phía sau biến dạng nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 12/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết khoảng 23 giờ ngày 11/7, tại km 1378+900 trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra làm 3 người tử vong tại chỗ và 8 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi ôtô tải biển kiểm soát 72C-128.22, do Đỗ Tiên Điệp (sinh năm 1994, thường trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển theo hướng Nam-Bắc, va chạm với ôtô khách mang biển kiểm soát 30Z-7978 do tài xế Phạm Xuân Cang (sinh năm 1971, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển cùng chiều.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ôtô tải 72C-128.22 thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào phía sau đuôi ôtô khách 30Z-7978 di chuyển cùng chiều.

[Dừng đỗ tại làn khẩn cấp trên cao tốc, tài xế bị xe tải đâm tử vong]

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, gồm 2 người trên ôtô tải là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1996, cùng trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; một người trên ôtô khách là Lê thị Xuân Hương, sinh năm 1962 trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tám người bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Vạn Ninh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt, khẩn trương tổ chức đưa đi cấp cứu người bị nạn, đồng thời phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông không bị ách tắc trên tuyến Quốc lộ 1.

Đến 1 giờ 30 ngày 12/7, hiện trường vụ việc đã được lực lượng chức năng giải quyết xong và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục