Tham khảo Chính trị Việt Nam và Philippines lần thứ nhất

Chiều 1/8, ở Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro đồng chủ trì Kỳ họp Tham khảo chính trị lần đầu giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Tham khảo Chính trị Việt Nam và Philippines lần thứ nhất ảnh 1

Thực hiện thỏa thuận của Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương (JCBC) Việt Nam-Philippines (năm 2019), chiều 1/8, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro đã đồng chủ trì Kỳ họp Tham khảo chính trị lần đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cơ chế Tham khảo chính trị trong việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây cũng là dịp để hai bên rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp JCBC lần thứ 10 do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì ngay trong ngày tiếp theo.

Thứ trưởng Theresa P. Lazara hoàn toàn nhất trí với đánh giá của Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời khẳng định Việt Nam là Đối tác Chiến lược quan trọng của Philippines trong khu vực.

[Quan hệ tin cậy Việt Nam-Philippines là động lực để phát triển kinh tế]

Hai bên nhất trí sẽ kiến nghị Bộ trưởng Ngoại giao hai nước trao đổi sâu rộng tại kỳ họp JCBC lần thứ 10 về các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm; trong đó có hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển và các lĩnh vực khác.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế song phương hiện có.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh hợp tác biển đóng vai trò then chốt trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trên biển, tăng cường chia sẻ thông tin và phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hiện có cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến ngư dân, tàu thuyền trên tinh thần Đối tác Chiến lược và đoàn kết ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm; cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN…; nhất trí rằng việc gia tăng tin cậy chính trị và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trên cả bình diện song phương và đa phương sẽ giúp hai nước ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức, hướng tới phát triển bền vững, góp phần mang lại hòa bình, ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở Việt Nam hay ở đâu hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris–Sacley (CEA-Saclay). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp

Thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định ưu tiên hàng đầu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho hay chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất.