Tham nhũng kéo dài tại Trung tâm Da liễu Hà Đông

Ai là người "bảo kê" để tham ô, tham nhũng kéo dài từ năm 2000 đến nay tại Trung tâm Da liễu Hà Đông chưa được giải quyết dứt điểm?
Cán bộ, công nhân viên chức tích cực thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông có đơn tốcáo về việc trung tâm được Nhà nước ưu đãi tiền điện (theo cơ chế 1 giá) nhưngđã lạm dụng bán lại điện cho các hộ dân với mức gấp đôi giá ưu đãi; kê khai cảsố lượng bệnh nhân phong đã chết để lấy tiền của Nhà nước; chiếm dụng tiền hỗ trợcủa Hiệp hội chống phong Hà Lan cho người bệnh.

Trung tâm này cũng bị tố cáo đã kê khống thuốc miễn phí để lấy thuốc bán chobệnh nhân không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi về miễn phí thuốc; nhập nhèm trongviệc diệt mối...

Đơn tố cáo được gửi đến lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng thànhphố xem xét giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Vậy ai là người "bảo kê" để tham ô, tham nhũng tồn tại kéo dài từ năm2000 đến nay tại Trung tâm Da liễu Hà Đông chưa được giải quyết, xử lý nghiêmtúc, dứt điểm?

Vào năm 2000, một số cán bộ thuộc Bệnh viện Da liễu Hà Đông, nay là Trung tâm Daliễu Hà Đông có đơn tố cáo về những hành vi tham ô, tham nhũng tại đây.

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (nguyên là Giám đốc Sở Y tếHà Tây) đã có văn bản về việc "thông báo kết quả giải quyết đơn thư tố cáo."Điều đáng lưu ý ở đây là 12 nội dung trong thông báo thì có 5 nội dung nêu hiệntượng sai phạm, nhưng không có kết luận xử lý, các nội dung còn lại có kết luậnxử lý nhưng chưa được cụ thể.

Một văn bản của nguyên Giám đốc Sở Y tế Hà Tây ký thông báo kết luận thanh tragiải quyết đơn thư tố cáo, có đoạn viết: "Từ tháng 1/2000 đến tháng 9/2006, ướctính đơn vị đã lấy của ngân sách 92.461.000 đồng."

Thiết nghĩ, khi sự việc được phanh phui, nêu cái sai được xử lý nghiêm túc thìtham nhũng tại Trung tâm Da liễu Hà Đông không thể kéo dài đến nay.

Nay, lại một lần nữa cán bộ công nhân viên chức thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đôngbất bình, có đơn tố cáo. Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản (cũng do ông Nguyễn Khắc Hiềnký) về việc "giải quyết đơn thư tại Trung tâm Da liễu Hà Đông," ngoài những tiêucực, tham nhũng mới phát sinh có nội dung thứ 8 khẳng định: Số tiền sai phạm nhưthu tiền điện vượt 2 lần so với quy định, tiền của bệnh nhân phong "ảo" đã đượcthu hồi...

Sự thật không phải như vậy! Sở Y tế Hà Nội đã giao cho thanh tra Sở làm việctrực tiếp với các bên liên quan. Biên bản làm việc ngày 11/5/2010 cho thấy tổngsố tiền điện đã thu của dân khi sử dụng qua Trung tâm là 187.111.000 đồng, trongđó số tiền Trung tâm đã trả chi nhánh điện về số điện các hộ dân dùng là93.555.500 đồng.

Như vậy, số tiền điện Trung tâm thu của người dân sử dụng cao hơn số tiền phảitrả cho điện lực là 93.555.500 đồng. Đáng nói là tổng số tiền 187.111.000 đồng được Trung tâm lập sổ thu chi lại ngoài hệ thống ngân sách..."

Điều khó hiểu là quyết định số 01/SYT-TTr về việc "xuất toán, thu hồi 92.461.000đồng" được ông Nguyễn Khắc Hiền ký ngày 2/1/2007. Nhưng theo biên bản làm việccủa Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thì trong 3 phiếu thu có một phiếu thu năm 2006(?!)

Ở đơn vị này, nguồn kinh phí theo dự toán được duyệt hàng năm được cấp từ ngânsách nhà nước đủ đảm bảo cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được cấp trêngiao. Thu tiền điện của dân gấp đôi số tiền phải trả cho điện lực, ai cho phép?Số tiền Trung tâm thu vượt đã trả cho dân chưa? Tổng số tiền thu được để ngoàingân sách dùng vào việc gì? Đến nay có còn không? Thực ra vẫn chưa có câu trảlời nào cho những câu hỏi này và Giám đốc Trung tâm Da liễu Hà Đông Nguyễn ThịThảo cũng xác nhận như vậy.

Ngoài việc thu và sử dụng tiền điện của các hộ dân tùy tiện, tại Trung tâm Daliễu Hà Đông còn nhiều tiêu cực, tham nhũng đang được cán bộ, viên chức tiếp tụctố cáo đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thực tế những sai phạm chưa được xử lý nghiêm túc nhưng những người có tráchnhiệm lại cho là đã xử lý sai phạm rồi. Có phải vì thế mà sai phạm, tiêu cực cứtồn tại, khiếu nại kéo dài chưa có hồi kết?./.

(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục