Thảm sát Na Uy: Số người chết giảm xuống còn 76

Cảnh sát Na Uy cho biết tổng số người chết trong hai vụ tấn công được rút xuống còn 76 người thay vì 93 người như thông báo trước.

Cơ quan cảnh sát Na Uy vừa thông báo số người chết trong vụ tấn công kép hôm 22/7 đã giảm từ 93 xuống còn 76 sau khi tiến hành rà soát lại danh sách nạn nhân.

Cho dù cuộc tìm kiếm tại đảo Utoeya vẫn được tiếp tục, song cơ quan chức năng thông báo số người thiệt mạng trong vụ xả súng ở đảo này chỉ là 68 người thay vì 86 như thông báo trước đó.

Tuy vậy, cảnh sát cho biết, số nạn nhân trong vụ đánh bom vào tòa nhà chính phủ ở trung tâm Oslo thì lại tăng lên, từ 7 người lên thành 8 người.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong hai vụ tấn công được gây ra bởi một thủ phạm này là 76 người.

Ngày hôm qua, tòa án Oslo cũng đã tiến hành phiên thẩm vấn đầu tiên đối với Anders Behring Breivik, tay súng đã thừa nhận tiến hành hai vụ tấn công hôm 22/7.

Tại phiên thẩm vấn, người này nói muốn làm tổn thương Công đảng "càng nhiều càng tốt".

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên thẩm vấn cùng ngày, thẩm phán Kim Heger nói rằng Breivik muốn "làm tổn hại Công đảng càng nhiều càng tốt để đảng này khó kết nạp thêm đảng viên mới". Breivik nói rằng Công đảng "phải chịu trách nhiệm vì đã duy trì sự giả dối về hệ tư tưởng của mình và hủy hoại văn hóa Na Uy cũng như cho du nhập đạo Hồi ồ ạt".

Trong phiên thẩm vấn kín, Breivik nói rằng mục đích của cuộc tấn công là "nhằm gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới người dân."

Trong văn bản dài 1.500 trang được đưa lên mạng ngay trước các vụ tấn công hôm 22/6, Breivik cho biết hắn đang thực hiện một sứ mệnh tự nguyện nhằm cứu Châu Âu thoát khỏi cái mà hắn gọi là những mối đe dọa của đạo Hồi, nhập cư và chủ nghĩa đa văn hóa.

Ngoài ra, Breivik cũng gọi Nhật Bản là một quốc gia hình mẫu, ca ngợi nước này vì tránh áp dụng chủ nghĩa đa văn hóa và không cho nhiều người Hồi giáo di cư vào nước này. Hắn cũng bày tỏ muốn được gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso.

Trong khi đó một phóng viên AFP cho biết cùng ngày, ít nhất 100.000 người Na Uy đã tập trung gần cảng Oslo để tiến hành cuộc "tuần hành hoa" tưởng niệm 76 nạn nhân trong vụ tấn công kép nói trên.

Đài truyền hình Na Uy đã phát đi hình ảnh về những cuộc tụ tập tương tự ở các thành phố khác của Na Uy, hưởng ứng lời kêu gọi mọi người đến và thể hiện tình đoàn kết với những người bị thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục