Tháng tri ân trên đất lửa

Tháng Bảy - Tháng tri ân trên đất lửa Quảng Trị

Tháng Bảy, hàng vạn người lại về “mảnh đất lửa” Quảng Trị thăm viếng, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã nằm lại nơi đây.
Tháng Bảy hàng năm tại Quảng Trị được gọi là Tháng tri ân. Trong tháng này, hàng vạn người trong cả nước lại về “mảnh đất lửa” Quảng Trị năm nào để thăm viếng, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã nằm lại nơi đây.

Từ đầu tháng Bảy, tại Quảng Trị đã có nhiều chương trình hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ trên khắp 72 nghĩa trang, trong đó có hai Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia là Trường Sơn và Đường 9 cùng Thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra trận chiến đấu trong “Mùa hè đỏ lửa 1972” với 81 ngày đêm ác liệt.

Đại lễ Cầu siêu và lưu danh các anh hùng liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị được tổ chức vào tháng bảy bên bờ sông Thạch Hãn đã mở màn cho Tháng tri ân ở Quảng Trị. Trong chương trình này, năm trăm cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm “Mùa hè đỏ lửa” 1972 đã về thăm lại chiến trường xưa, kính cẩn tri ân những đồng đội đã nằm lại vĩnh viễn nơi “đất thiêng thành cổ” dưới dòng sông Thạch Hãn,....

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sỹ của cả nước, hàng ngày có hàng chục đoàn khách đến dâng hương dâng hoa lên các anh hùng liệt sỹ, tỏ lòng thành kính tri ân.

Ông Hồ Tất Ái, người đã gắn bó với Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn với nhiệm vụ là Trưởng Ban Quản lý cho biết năm nào cũng vậy, đến tháng Bảy tại nghĩa trang đón hàng ngàn đoàn khách tới viếng thăm.

Trong tháng Bảy năm nay, những ngày cao điểm, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn đón tới trên 100 đoàn khách.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, hàng trăm đoàn khách đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Một số công trình như Đài tri ân, cầu siêu các anh hùng liệt sỹ đã được đầu tư xây dựng.

Từ 23-26/7, Chương trình về nguồn với Trường Sơn do Đoàn thanh niên sáu tỉnh thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tại hai nghĩa trang liệt sỹ quốc gia.

Để đảm bảo cho các đoàn thân nhân liệt sỹ về thăm viếng liệt sỹ yên nghỉ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức công tác đón tiếp chu đáo và thuận lợi. Ban Quản lý các nghĩa trang túc trực thường xuyên, tạo mọi điều kiện cho thân nhân liệt sỹ tổ chức lễ viếng. Nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ 27/7 cũng chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ thân nhân các liệt sỹ.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, Giám đốc Nhà đón tiếp cho biết từ đầu tháng bảy đã có 10.000 người đăng ký lưu trú tại đây, trong đó có ngày cao điểm có khoảng 1.000 lượt người./.

Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục