Số liệu của Cơ quan thống kêchâu Âu (Eurostat) công bố ngày 16/7 cho thấy trong tháng Năm vừa qua, thặng dưthương mại của khu vực này đạt 15,2 tỷ euro, cho dù kim ngạch xuất khẩu giảm sovới tháng 4 và cùng kỳ năm ngoái.
Theo Eurostat, mức tăng này có được chủ yếu nhờ tăng mạnh xuất khẩu củaĐức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, và chính sách ưu tiên xuất khẩu, tăng vị thếcạnh tranh của các nước thành viên khác trong khu vực. Tuy nhiên, nếu loại trừcác yếu tố thời vụ thì kim ngạch xuất khẩu thực tế của Eurozone trên thực tế lạigiảm 2,3%.
Eurostat nhận định thặng dư thương mại của Eurozone tăng đã góp phần giúpcủng cố giá trị của đồng euro, vốn mất giá mạnh trong thời gian qua.
Thặng dưthương mại là một trong những chỉ số tăng trưởng chính của nền kinh tế và có ýnghĩa quan trọng đối với các nền kinh tế yếu kém, nơi thâm hụt đang có xu hướnglàm xói mòn tăng trưởng.
Bất chấp những triển vọng tăng trưởng thương mại, Tổ chức Hợp tác và Pháttriển Kinh tế (OECD) cảnh báo giới trẻ châu Âu vẫn đang phải chật vật kiếm việclàm và tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone có khả năng sẽ lập đỉnh 12,3% vào năm 2014.
Trong báo cáo thường niên về triển vọng việc làm công bố ngày 16/7, OECDcảnh báo nhu cầu lao động ở các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thấp trong Eurozonesẽ giảm xuống, khiến nguy cơ thất nghiệp tăng cao và gây ảnh hưởng đến các lĩnhvực an sinh xã hội.
Trong số các nước thành viên OECD hiện có tới 48 triệu ngườikhông có việc làm, cao hơn 16 triệu người kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảngtài chính toàn cầu đầu năm 2008.
Điều đáng lo ngại nhất là tỷ lệ thất nghiệptrong giới trẻ sẽ tiếp tục tăng mạnh tại nhiều nước thành viên như Hy Lạp (60%),Tây Ban Nha (55%), Italy và Bồ Đào Nha (40%).
OECD khuyến cáo Eurozone cần nhanh chóng tìm kiếm nhiều giải pháp hỗ trợcho những người thất nghiệp, đặc biệt là những đối tượng không có việc làm trongthời gian dài./.