Tháng Thanh niên: Hành động vì an sinh xã hội

Sáng 28/2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động Tháng Thanh niên năm 2009 với chủ đề: “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội” với 3 trọng tâm Hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; các hoạt động chung sức vì cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo; các hoạt động vì nghĩa tình biên giới-hải đảo.

Sáng 28/2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động Tháng Thanh niên năm 2009 với chủ đề: “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội” với 3 trọng tâm Hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; các hoạt động chung sức vì cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo; các hoạt động vì nghĩa tình biên giới-hải đảo.
 
Phương châm của tháng Thanh niên năm 2009 là: “Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi chi đoàn một hoạt động, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thanh niên vì an sinh xã hội.”
 
Các chỉ tiêu cần thực hiện trong Tháng Thanh niên là 100% các tỉnh, thành Đoàn triển khai đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm” thông qua các hoạt động: sàn giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp, vay vốn xuất khẩu lao động, hội thi tay nghề, “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề,” “Hành trình đến với nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp”; kết nạp 500.000 đoàn viên mới lớp đoàn viên Lý Tự Trọng và giới thiệu 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng...
 
Để đạt được chỉ tiêu nói trên, Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa các hoạt động: Triển khai hội chợ tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch việc làm cho đối tượng chủ yếu là thanh niên; tư vấn vay vốn cho thanh niên học tập hoặc đi xuất khẩu lao động; đăng ký và đảm nhiệm các công trình, phần việc của thanh niên cũng như các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương đặc biệt ở 61 huyện nghèo nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và đảm bảo an sinh xã hội.
 
Sau Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2009, nhiều hoạt động tình nguyện của thanh niên sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 28/2 diễn ra các hoạt động: Tổ chức sàn giao dịch việc làm dành cho thanh niên, Hội tại “Tuổi trẻ giữ biển”, diễn đàn “Đồng hành cùng hàng Việt”, Chương trình tư vấn nghề nghiệp “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề”, vệ sinh tuyến kênh ô nhiễm - phun thuốc diệt muỗi, triển lãm ảnh “Tuổi trẻ thành phố hành động và an sinh xã hội - Hướng về biên cương, hải đảo”, hiến máu nhân đạo và nhiều hoạt động khác do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố thực hiện.
 
Cũng trong Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2009 diễn ra sáng nay, tuổi trẻ ở 14 đơn vị trong nước như Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng... đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho bộ đội Trường Sa với tổng giá trị các phần quà hơn 600 triệu đồng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục