Thanh Hóa đón hơn 420 công nhân từ Bắc Giang về địa phương

Tất cả các công dân này sẽ về cách ly tại khu cách ly tập trung tuyến huyện hai ngày, sau đó sẽ thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 3 lần.
Thanh Hóa đón hơn 420 công nhân từ Bắc Giang về địa phương ảnh 1Tổng 3 đợt sẽ có khoảng 2.000 công dân người Thanh Hóa đang lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang về quê cách ly phòng chống dịch. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Trưa 24/6, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón 422 người Thanh Hóa đang lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương để cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả công dân khi tiếp nhận đều khỏe mạnh, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Các trường hợp F1 này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; các trường hợp công nhân ở các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần.

Sau khi tập kết tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Hồng Đức), ngành y tế Thanh Hóa đã tổ chức bàn giao các công dân về địa phương. Tất cả các công dân này sẽ về cách ly tại khu cách ly tập trung tuyến huyện hai ngày, sau đó sẽ thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 3 lần.

[Tỉnh Lào Cai đón hơn 170 lao động về từ tâm dịch Bắc Giang]

Trong đợt đón này, Thanh Hóa đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đảm bảo an toàn, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các yếu tố nguy cơ dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Sáng cùng ngày, tỉnh Bắc Giang đã huy động 30 xe khách đưa 422 công dân là người Thanh Hóa về địa phương an toàn. Trong các ngày 27/6 và 30/6, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đón công dân theo kế hoạch của đợt hai và đợt ba. Tổng ba đợt sẽ có khoảng 2.000 công dân người Thanh Hóa đang lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang về quê cách ly phòng, chống dịch.

Việc đưa công dân người Thanh Hóa trở về địa phương nhằm bảo đảm an toàn cho công dân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; đồng thời giúp tỉnh Bắc Giang giảm bớt những khó khăn khi phải vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa phải đảm bảo hậu cần cho hàng vạn người lao động chưa trở lại làm việc, đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục