Thanh Hóa: Ra suối lấy rêu về ăn, hai học sinh đuối nước thương tâm

Do được nghỉ học chính khóa ở trường, hai em V.K.H (9 tuổi, học lớp 3), V.T.M.P. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Tén Tằn) ra suối Xim lấy rêu về ăn, không may bị đuối nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Tối 5/4, ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã Tén Tằn, huyện vùng cao biên giới Mường Lát vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh Trường tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát tử vong.

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 5/4, do được nghỉ học chính khóa ở trường, hai em V.K.H (9 tuổi, học lớp 3), V.T.M.P. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Tén Tằn) ra suối Xim lấy rêu về ăn. Đây là món ăn quen thuộc của người dân tộc Thái ở địa phương.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai em dưới suối Xim.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và người dân đã đưa thi thể hai em về địa phương bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 6/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cùng các phòng chuyên môn sẽ đến động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân để an táng hai cháu.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các nhà trường, giáo viên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn huyện- ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết thêm.

Theo thống kê, trong quý 1 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em.

Đơn cử như ở thành phố Thanh Hóa, trong tháng 3/2024 đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong. Đáng buồn, cả 2 vụ tai nạn đều xảy ra tại các khu vực hồ điều hòa nằm ngay tại trung tâm của thành phố Thanh Hóa. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ, đặc biệt là vào dịp Hè.

Trước nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em ngày càng tăng thời gian gần đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương triển khai lập dự án đầu tư chỉnh trang, cải tạo một số công viên, khuôn viên cây xanh trên địa bàn. Trong đó lưu ý phương án lắp đặt lan can xung quanh hồ nước đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn phòng, chống đuối nước, tạo cảnh quan cho khu vực.

Thành phố giao Đội kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã và Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát, lập bản đồ, cắm biển cảnh báo, biển cấm tại các địa điểm nước sâu, nguy hiểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên các phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, khuyến cáo gia đình, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về các nguy cơ gây đuối nước.

Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông thứ 3 cả nước (trẻ dưới 16 tuổi chiếm hơn 25%) cùng đặc tính địa lý với đường bờ biển dài hơn 100km, cùng hệ thống sông suối, ao, hồ dày đặc khiến địa phương này trở thành địa bàn trọng điểm về đuối nước ở trẻ em, nhất là mỗi khi vào Hè.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục