Bình Phước: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm dưới hồ nước tưới tiêu

Chiều 27/3, bé trai N.Đ.A (7 tuổi) dẫn theo em gái là N.N.U (4 tuổi) xuống dưới rẫy chơi, khi người thân đi tìm thì phát hiện hai cháu đuối nước tử vong trong hồ nước tự đào ở rẫy nhà bên cạnh.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/3, đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 17 triệu đồng cho gia đình hai cháu bé bị đuối nước thương tâm tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Trước đó, chiều 27/3, bé trai N.Đ.A (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Thống Nhất) dẫn theo em gái là N.N.U (4 tuổi) xuống dưới rẫy của ông nội chơi, tại thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu nên đã đi tìm.

Khi xuống dưới vườn rẫy nhà ông nội, qua rẫy nhà bên cạnh, mọi người phát hiện hai cháu bé bị rơi xuống hồ nước tự đào để tưới tiêu của người dân.

Dù được đưa đến Trung tâm Y tế xã ngay sau đó nhưng cả hai đã tử vong.

Sự việc đau lòng trên tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc nhắc nhở, quản lý con em mình; đặc biệt trong dịp Hè sắp tới, để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục