Hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở đập thủy lợi

Theo báo cáo của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đắk Song, hai nạn nhân là học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, xã Đắk Môl.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn xã Đắk Môl vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ ngày 14/3, lực lượng chức năng và người dân địa phương phát hiện thi thể 2 cháu nhỏ tại đập nước Chư Prông, Bon R’lông, xã Đắk Môl. Danh tính hai nạn nhân là N.V.K (10 tuổi, trú xã Đắk Môl) và T.P.T (10 tuổi, trú ở xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, tạm trú tại xã Đắk Môl).

Theo báo cáo của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đắk Song, hai nạn nhân là học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, xã Đắk Môl. Chiều 13/3, hai cháu không đến lớp.

Nhà trường có thông báo cho phụ huynh đi tìm nhưng không có kết quả. Đến tối, gia đình báo Công an xã Đắk Môl để tìm kiếm và tới 5 giờ ngày 14/3 thì tìm thấy thi thể 2 cháu.

Trước đó, ngày 13/3, tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xảy ra một vụ đuối nước làm một học sinh tử vong. Nạn nhân là em H.N.B (16 tuổi, học sinh Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục