Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoàn toàn hoạt động khai thác khoáng sản ở núi Đụn

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tạm dừng khai thác mỏ đá núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung kể từ ngày 15/4/2024.

Toàn cảnh khu vực núi Đụn (xã Hà Long, huyện Hà Trung). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Toàn cảnh khu vực núi Đụn (xã Hà Long, huyện Hà Trung). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Thịnh dừng hoàn toàn hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn (xã Hà Long, huyện Hà Trung) để các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khoanh định khu vực núi Đụn là khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đồng thời, Sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 479/GP-UBND ngày 22/12/2014 đã cấp cho Công ty Tiến Thịnh và các công việc tiếp theo đảm bảo quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Khoáng sản.

Trước đó, vào tháng 4/2024, khi khai thác đá tại núi Đụn, Công ty Tiến Thịnh đã phát hiện tại đây có hệ thống hang động với nhiều nhũ thạch tự nhiên, có suối nước ngầm chảy bên trong…

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung và các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường.

Kết quả cho thấy, hang Đụn (hay còn gọi là hang Núi Đụn) thuộc địa phận xã Hà Long, huyện Hà Trung dài khoảng 70m, rộng 50m, cao 40m, có nhiều nhũ đá và có mạch nước ngầm trong vắt. Hang có 4 cửa ra vào ở các phía Đông, Tây, Nam, Bắc, trong hang có nhiều nhũ đá tự nhiên, có nguồn nước ngầm chảy ra khu vực di tích cấp tỉnh hồ Bến Quân…

Trên cơ sở thống nhất của các đơn vị liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi, phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty Tiến Thịnh.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tạm dừng khai thác mỏ đá núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung kể từ ngày 15/4/2024 để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá cụ thể với hang động phát hiện tại núi Đụn theo quy định.

Cuối tháng 9/2024, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá vị trí, giá trị lịch sử, văn hóa, mối liên hệ vùng của núi Đụn trong không gian lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia Lăng miếu Triệu Tường và các di tích nhà Nguyễn trong khu vực.”

Các đại biểu đã làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, địa chất, địa mạo của hang cũng như mối liên hệ vùng của núi Đụn trong không gian lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia Lăng miếu Triệu Tường, di tích nhà Nguyễn; việc bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị của hang.

Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng triển khai quy hoạch, bảo vệ, bảo tồn các di tích văn hóa ở huyện Hà Trung mà điểm nhấn quan trọng là địa điểm núi Đụn, gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới.

Núi Đụn có quy mô, diện tích khoảng 6,48ha, nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Núi Đụn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đá cho Công ty Tiến Thịnh từ ngày 22/12/2014, trong diện tích mỏ được cấp có 2 cửa đi vào hang trong lòng núi (phía Tây Bắc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.