Thanh niên Hà Nội xuất quân hoạt động tình nguyện tại thủ đô của Lào

Đoàn thanh niên tình nguyện Hà Nội sẽ khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, tặng quà các gia đình khó khăn và tặng công trình thanh niên, máy tính... cho người dân Lào.

Ngày 29/7, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân hoạt động tình nguyện tại Thủ đô Vientiane của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô chung sức trẻ xây đắp tình hữu nghị.”

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động này.

Chương trình tình nguyện năm 2019 chú trọng hướng tới kỷ niệm 22 năm ngày Ký kết hợp tác quan hệ hữu nghị giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Vientiane.

Điểm nhấn của hoạt động năm nay được Đoàn thanh niên hai Thủ đô tập trung bàn bạc, thống nhất là việc nâng tầm các hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Thành đoàn Hà Nội với Thành đoàn Vientiane trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

[Đoàn Thanh niên Lào tổ chức diễn đàn về tư tưởng Hồ Chí Minh]

Đoàn tình nguyện có 35 thành viên gồm các cán bộ Thành đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc, y, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội, các chuyên gia nông nghiệp; đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội...

Đoàn sẽ tham gia các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 1.000 nhân dân và thanh thiếu nhi; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi cho nhân dân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn hóa, thể thao, tặng công trình thanh niên, máy vi tính, máy in, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao...

Tổng giá trị đợt hoạt động là trên 500 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tặng công trình thanh niên xây dựng, sửa chữa hai lớp học và hai nhà vệ sinh ở một trường học bị ảnh hưởng thiên tai, lắp đặt hệ thống điện tại một trường học trên địa bàn huyện Xaythany (Vientiane)..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục