Thanh niên Việt kiều kết thúc hành trình xuyên Việt

Sau hành trình xuyên Việt qua 12 tỉnh, thành phố, 150 thanh niên Việt kiều đã kết thúc Trại hè Việt Nam 2010 tại Tuyên Quang.
Ngày 1/8, sau hành trình xuyên Việt qua 12 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc, 150 thanh niên, sinh viên Việt kiều tham dự “Trại hè Việt Nam 2010” đã về đến khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, thanh thiếu niên Việt kiều đã cùng đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang dự lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2010 với chủ đề “Đất nước rồng bay.”

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn khẳng định “Trại hè Việt Nam 2010” có ý nghĩa hết sức to lớn.

Trong suốt cuộc hành trình 20 ngày mà điểm đích là Khu di tích lịch sử Tân Trào, thanh thiếu niên Việt kiều đã có dịp tận mắt chứng kiến những thành tựu của đất nước Việt Nam sau 20 năm đổi mới, thấy được sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Từ đó, thế hệ trẻ Việt kiều thêm yêu quê hương, đất nước, thêm yêu tiếng mẹ đẻ và tự hào về cội nguồn dân tộc.

Thứ trưởng hy vọng, khi trở về nơi đang sinh sống, các em sẽ đem theo hành trang nặng nghĩa tình quê hương.

Lê Hương Thảo đến từ Bulgaria đại diện cho 150 thanh niên Việt kiều chia sẻ cảm xúc trong hành trình về cội nguồn.

Thảo cho biết mình cảm thấy may mắn khi được tham dự trại hè Việt Nam 2010, được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè trở về từ 30 quốc gia trên thế giới và bạn bè trong nước. Qua đây, Thảo thêm yêu quê hương và tự hào là người con của quê hương Việt Nam thân yêu.

Trong chương trình, thanh niên Việt kiều đã cùng thanh niên Tuyên Quang biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và những trò chơi, sinh hoạt tập thể sôi nổi, thắm tình bằng hữu như đốt lửa trại truyền thống, múa sạp, chơi các trò chơi dân gian.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Tuyên Quang, 20 triệu đồng dành cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

Đoàn đại biểu Trại hè cũng đã trao 20 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tuyên Quang, nhóm thanh niên Việt kiều đến từ Bulgaria trao tặng 1.000 USD cho Quỹ “Trái tim cho em” của tỉnh.

Đoàn cũng đã đến tham quan Bảo tàng Tân Trào, nơi lưu giữ nhiều hiện vật của Bác Hồ và các vị lãnh đạo qua các thời kỳ; thăm lán Nà Lừa - nơi Bác Hồ ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp; thăm cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào, Đình Hồng Thái…

Cùng ngày, đoàn đại biểu trại hè đã về thăm Đất Tổ Hùng Vương, dâng hương tại Đền Hùng và ôn lại truyền thống tốt đẹp của thế hệ con Lạc cháu Hồng./.

Việt Hà-Khiếu Thư (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục