Thành phố Bắc Kinh đắt đỏ hơn Hongkong

Thành phố Bắc Kinh đã vượt Khu hành chính đặc biệt Hongkong về chỉ số giá cả sinh hoạt. Đây là kết quả nghiên cứu của Công ty phân tích và nghiên cứu nguồn nhân lực quốc tế ECA International.

Thành phố Bắc Kinh đã vượt Khu hành chính đặc biệt Hongkong về chỉ số giá cả sinh hoạt. Đây là kết quả nghiên cứu của Công ty phân tích và nghiên cứu nguồn nhân lực quốc tế ECA International.
 
ECA International đã tiến hành nghiên cứu và so sánh giá cả đối với 125 mặt hàng tiêu dùng và các loại hình dịch vụ do các công ty thương mại quốc tế cung cấp tại 370 thành phố khác nhau trên thế giới.
 
Kết quả cho thấy trong bảng phân loại của ECA International, Bắc Kinh hiện đứng ở vị trí 26, Thượng Hải ở vị trí 28 và Hongkong ở vị trí 29. Dẫn đầu danh sách vẫn là thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
 
Mười thành phố đắt đỏ nhất châu Á, theo danh sách phân loại của ECA International trong năm 2009, là Tokyo, Nagoya, Yokohama, Kobe (Nhật Bản), Bắc Kinh, Thượng Hải, Hongkong, Thâm Quyến, Quảng Châu (Trung Quốc) và Singapore./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục