Thành phố Hồ Chí Minh: Giải cứu cụ bà thoát khỏi căn nhà đang cháy

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời giải cứu một cụ bà trong vụ cháy lớn tại nhà dân ở địa chỉ số 92 Công trường An Đông (Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).
Thành phố Hồ Chí Minh: Giải cứu cụ bà thoát khỏi căn nhà đang cháy ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: plo.vn)

Chiều 4/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 92 Công trường An Đông (Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh). Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời giải cứu một cụ bà.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07-Công an Thành phố Hồ Chí Minh) nhận tin báo cháy tại căn nhà dân tại số 92 Công trường An Đông.

Đơn vị đã điều động Đội Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Quận 5 xuất 2 xe cùng 22 cán bộ chiên sỹ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy.

[Hỏa hoạn tại Bình Dương: Nguyên nhân ban đầu khiến 5 người tử vong]

Thiếu tá Trần Quang Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Quận 5 và các cán bộ chiến sỹ làm công tác trinh sát đã vào sâu trong ngôi nhà đang cháy để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt.

Phát hiện một cụ bà đang mắc kẹt, Thiếu tá Sơn đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Nạn nhân không bị thương tích nhiều do lửa và khói khí độc gây ra, được đưa vào Bệnh viện 30/4.

Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời, nên không cháy lan sang nhà dân lân cận.

Nạn nhân là bà Đàm Kim Phụng (sinh năm 1948). Bà Phụng là người mới khỏi COVID-19, đang trong quá trình cách ly tại nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục