Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa với chủ đề “Hào khí trời Nam.”
Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa ảnh 1Chương trình văn nghệ tái hiện sân khấu Vua Quang Trung và chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tối 4/2 (tức mùng 5 tết Nguyên đán), tại Công viên Văn hóa Tao Đàn, Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2014) với chủ đề “Hào khí trời Nam.”

Cách đây 225 năm, vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Hoàng đế Quang Trung đã chiến đấu oanh liệt, giải phóng kinh thành Thăng Long, quét sạch 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi đất nước giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Đó là một chiến công vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của toàn dân, đè bẹp ý đồ xâm lăng của giặc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là chiến thắng của ý chí quật cường, không cam chịu sống kiếp nô lệ, chiến thắng tiêu biểu của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của truyền thống đoàn kết quân dân, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Đây còn là chiến thắng của chiến lược quân sự tài tình thần tốc, dũng mãnh, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của nhà quân sự chính trị thiên tài Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng ta và tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nước Việt Nam to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hăng hái tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau đoàn kết chặt chẽ, sáng tạo không ngừng, tạo động lực, niềm tin, vượt qua thách thức, khó khăn nhằm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị đặc biệt, thành phố văn minh nghĩa tình, xứng đáng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Buổi lễ thu hút đông đảo người dân thành phố tham dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với các tiết mục ca nhạc, sân khấu cải lương đặc sắc như: Hào khí trời nam; Áo vải Tây Sơn; Tây Sơn quyết chiến... tái hiện hình ảnh đất và con người Bình Định cùng những trận đánh lịch sử hào hùng của dân tộc, kêu gọi thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông, làm rạng danh non sông đất nước Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục