Thành phố Thanh Hóa chính thức được công nhận là đô thị loại 1

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại 1 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đã được tổ chức tối 16/11.
Thành phố Thanh Hóa chính thức được công nhận là đô thị loại 1 ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá Cờ truyền thống của thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 16/11, tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại 1 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh bạn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Phó Thủ tướng khẳng định thành phố đã hội tụ nhiều tiềm năng phát triển và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời mong muốn tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng lưu ý thành phố Thanh Hóa cần tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của tỉnh, thành phố, chăm lo tốt an sinh xã hội, phát triển mạnh mẽ văn hóa, giáo dục, nguồn nhân lực; huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ hiện đại, phấn đấu xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị kiểu mẫu trật tự-sáng-xanh-sạch-đẹp, không có tệ nạn xã hội, mọi người dân được sống trong tình thương, hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau.

Thành phố gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo vệ môi trường, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, quan tâm, chăm lo đến những người có công với cách mạng, những gia đình chính sách; chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn thành phố Thanh Hóa sẽ tạo ra bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, mang tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2010-2015, tốc độ phát triển kinh tế thành phố Thanh Hóa luôn đạt 15% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt khoảng 5.010 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng chiếm 93,3%, nông-lâm-thủy sản chỉ chiếm khoảng 6,7%; tổng thu ngân sách luôn chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, hạ tầng đô thị thành phố được đầu tư nâng cấp toàn diện, đồng bộ; an sinh xã hội được quan tâm, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao...

Từ một tỉnh lỵ sơ khai trở thành một thành phố anh hùng bên bờ sông Mã, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, sau khi sáp nhập 19 xã, thị trấn của bốn huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương, Hoằng Hóa, thành phố Thanh Hóa đã có 37 đơn vị hành chính cấp cơ sở, bao gồm 20 phường và 17 xã với diện tích tự nhiên 14.677ha, quy mô dân số trên 400 nghìn người.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục